Tuesday, April 16, 2024

Mexico tịch thu gần $2 triệu trong hành lý một giới chức


VERACRUZ, Mexico (AP) –
Nhân viên công lực Mexico bắt giữ một giới chức cấp tiểu bang, khi ông này vừa bước xuống một máy bay của chính phủ với một ba lô và xách tay chứa đầy tiền mặt, khiến dư luận tố cáo đây là sự vi phạm về tiền gây quỹ tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống sắp đến.



Số tiền mặt tương đương $1.9 triệu bị tịch thu tại phi trường ở Toluca, Mexico, gây xôn xao dư luận trong nước. (Hình: AP/PGR)


Giới kỹ nghệ, các đảng chính trị và giới phân tích ở Mexico đang thắc mắc về trường hợp số tiền mặt tương đương $1.9 triệu, mà cảnh sát phi cảng tìm thấy trong hành lý của một viên chức, khi ông này chuẩn bị bay đến tiểu bang nhà của ứng cử viên tổng thống đang dẫn đầu, ông Enrique Pena Nieto.


Bộ trưởng Tài Chánh tiểu bang Veracruz, ông Tomas Ruiz, giải thích hôm Thứ Ba rằng số tiền này là tiền trả khẩn cấp cho một công ty cổ động các lễ hội ở tiểu bang. Tuy nhiên, một nhóm kỹ nghệ lại nói một số tiền lớn lao như thế là điều đáng nghi ngờ.


Fox News trích dẫn lời ông Ruiz nói rằng tiểu bang Veracruz phái ông Miguel Morales Robles mang số tiền mặt theo trên một chuyến bay đặc biệt đến phi trường Toluca, nằm ở bên ngoài thủ đô Mexico City, vì công tác quảng cáo cần phải có số tiền ngay lập tức.


Văn phòng vận động tranh cử của ứng cử viên Pena Nieto từ chối bình luận về số tiền bị tịch thu, nhưng các đảng đối thủ cho đây là số tiền đóng góp vào quỹ vận động tranh cử của ông Nieto.


Tiểu bang Veracruz hiện đang do Ðảng Cách Mạng Hiến Pháp (PRI) của ông Nieto kiểm soát. (TP)

MỚI CẬP NHẬT