Friday, April 19, 2024

Một quân nhân Canada thiệt mạng vì bắn lầm ở Iraq


TORONTO/IRBIL, Iraq (AP) – Một phát ngôn viên của lực lượng người thiểu số Kurd ở Iraq cho hay một quân nhân Canada bị thiệt mạng vì bắn lầm sau khi nạn nhân và một số người khác không tuân lệnh đã có mà tiến ra phòng tuyến không thông báo.





Một binh sĩ Canada đi tuần ở Iraq. (Hình minh họa: Andrew Parsons/AFP/Getty Images)



Phát ngôn viên lực lượng Peshmerga của người Kurd, ông Halgurd Hekmat, cho hay một nhóm lính Canada đến làng Bashiq hôm Thứ Sáu mà không thông báo trước.


Nơi đây đã từng xảy ra các cuộc giao tranh lớn với phía ISIS.


“Khi họ quay trở lại, người lính gác lên tiếng chặn hỏi,” theo ông Hekmat hôm Chủ Nhật. “Họ trả lời bằng tiếng Ả Rập, thế là người lính Peshmerga nổ súng.”


Ông Hekmat nói rằng ông không biết các người lính Canada đến nơi này làm gì.


Phía chính phủ Candada cho hay người lính thiệt mạng là Trung Sĩ Andrew Joseph Doiron thuộc trung đoàn lực lượng đặc biệt, từng đồn trú ở Petawawa, Ontario.


Có ba binh sĩ Canada khác cũng bị thương và đang được điều trị, theo bộ trưởng quốc phòng Canada, ông Jason Kenney.


Các quân nhân lực lượng đặc biệt Canada từng ít nhất ba lần giao tranh với ISIS kể từ khi được đưa đến Iraq để giúp huấn luyện quân đội quốc gia này chống ISIS và cũng để giúp hướng dẫn phi cơ oanh kích các mục tiêu địch.


Ngoài khoảng 60 quân nhân lực lượng đặc biệt hoạt động trong vùng phía Bắc Iraq, khu vực sinh sống của người Kurd, chính phủ Canada cũng gửi sáu chiến đấu cơ tham dự các cuộc oanh kích nhắm vào ISIS. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT