Saturday, April 20, 2024

Mỹ-Nhật thúc Trung Quốc và ASEAN giải quyết tranh chấp Biển Ðông

 

BANDAR SERI BEGAWAN, Brunei (NV) Ngoại Trưởng John Kerry của Mỹ sẽ thúc Trung Quốc và các quốc gia khối ASEAN bàn về tranh chấp trên Biển Ðông tại một hội nghị thượng đỉnh về an ninh Châu Á đang diễn ra tại Brunei, hãng thông tấn Reuters trích lời một giới chức ngoại giao cao cấp của Mỹ nói.

Trong khi đó, thủ tướng Nhật, ông Shinzo Abe, cũng đang dự hội nghị, nói tối Thứ Tư rằng tranh chấp Biển Ðông là một vấn đề ảnh hưởng toàn khu vực. Trong một phát biểu, ông nói Tokyo sẽ tiếp tục hợp tác với ASEAN để giải quyết tranh chấp này.



Ngoại Trưởng John Kerry (giữa) nắm tay một số lãnh đạo quốc gia thuộc ASEAN trong ngày khai mạc EAS tại Brunei. (Hình: AP Photo/Vincent Thian)

Ông Kerry đến Brunei hôm Thứ Tư để dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh An Ninh Châu Á Hàng Năm (EAS), hội đàm với lãnh đạo các quốc gia ASEAN, và nói chuyện riêng với ông Lý Khắc Cường, thủ tướng Trung Quốc.

Giới chức ngoại giao Mỹ nói rằng ông Kerry sẽ yêu cầu các quốc gia ASEAN tiếp tục làm việc để tạo một sự “đoàn kết” làm vững mạnh vị thế của họ đối với Trung Quốc trong việc thương thuyết để đạt một quy tắc ứng xử Biển Ðông (COC).

Tuần trước, Tổng Thống Barack Obama hủy bỏ toàn bộ chuyến công du Châu Á, mà theo dự trù, ông sẽ dự hai hội nghị, APEC ở Indonesia và EAS ở Brunei.

Sự kiện này làm cho mọi người lo ngại là Washington có thể mất một số ảnh hưởng trong vùng mà Mỹ cho là chiến lược trong chính sách “tái cân bằng” tại Châu Á.

“Mục tiêu tái cân bằng này vẫn là chính sách của Mỹ hiện nay và trong tương lai,” ông Kerry nói với các nhà lãnh đạo ASEAN trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, sau khi đến Brunei.

Ông bắt đầu bài diễn văn bằng lời xin lỗi là Tổng Thống Obama không đến được, nhưng xác nhận Hoa Kỳ vẫn chú tâm vào khu vực.

“Tôi bảo đảm với quý vị những gì đang xảy ra tại Washington chỉ làm tạm thời trong chính trị, không hơn không kém,” ông Kerry nói. “Ðối tác mà Hoa Kỳ có với khối ASEAN vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tổng Thống Obama.”

Lâu nay, Trung Quốc vẫn tránh không đàm phán về tranh chấp Biển Ðông với khối ASEAN, mà chỉ muốn nói chuyện với từng quốc gia một, nhất là các nước như Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia, có tranh chấp với Bắc Kinh trên quần đảo Trường Sa và một số vùng biển.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Ðông với bản đồ hình lưỡi bò chín đoạn, và mới đây bị Philippines kiện ra tòa án hàng hải quốc tế. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT