Friday, March 29, 2024

Mỹ cắt viện trợ Ai Cập

WASHINGTON (NV) Quyết định của Mỹ cắt viện trợ quân sự và kinh tế cho Ai Cập nhằm áp lực quốc gia này phải thực thi dân chủ nhiều hơn, hóa ra gặp phải phản ứng ngược. Reuters tường thuật rằng việc này khiến Ai Cập phải tìm kiếm sự trợ giúp từ nơi khác, không cần đến Hoa Kỳ nữa.









Quân đội Ai Cập trấn giữ phía Ðông quận Nasr City, Cairo. (Hình: Mohamed Abdelmeniem/AFP/Getty Images)


Hôm Thứ Tư, Mỹ tuyên bố sẽ ngưng chuyển giao chiến xa, phi cơ chiến đấu, trực thăng và phi đạn, cũng như $260 triệu tiền mặt cho Ai Cập, để áp lực chính quyền được quân đội hậu thuẫn này phải lèo lái quốc gia theo đường hướng dân chủ.

Chính quyền Ai Cập, nước nhận viện trợ của Hoa Kỳ nhiều hàng thứ nhì chỉ sau Israel, trả lời rằng họ sẽ không cúi đầu chịu sức ép của Mỹ. Từ lâu, hằng năm Hoa Kỳ cung cấp cho Ai Cập khoảng $1.55 tỉ tiền viện trợ, gồm $1.3 tỉ cho quân đội.

Hoa Kỳ đứng trước vấn nạn khi phải đối phó với đồng minh quan trọng này của mình. Ai Cập vốn là quốc gia kiểm soát kênh đào Suez và có ký kết thỏa ước hòa bình với Israel.

Quân đội Ai Cập hồi Tháng Bảy từng thực hiện cuộc lật đổ ông Mohammed Morsi, tổng thống dân cử đầu tiên của quốc gia. Hằng trăm thành viên của Huynh Ðệ Hồi Giáo bị giết và khoảng 2,000 nhà hoạt động Hồi Giáo cùng các lãnh tụ của Huynh Ðệ Hồi Giáo, trong đó có ông Morsi, cũng bị bắt.

Lãnh đạo quân đội, ông Abdel Fatah al-Sissi trở thành nhân vật nổi bật nhất ở Ai Cập, hiểu rõ phần lớn người dân hoàn toàn chán ghét Huynh Ðệ Hồi Giáo, nhưng lại tin là Mỹ ủng hộ phong trào này. Ðồng thời, nhiều thành viên Huynh Ðệ Hồi Giáo cho rằng chính phủ Obama đứng đằng sau vụ truất phế ông Morsi. (TP)

MỚI CẬP NHẬT