Friday, April 19, 2024

Mỹ chuyển giao hỏa tiễn Hellfire cho Iraq

BAGHDAD, Iraq (AP) – Chính phủ Mỹ trong thời gian gần đây đã chuyển giao khoảng 100 hỏa tiễn Hellfire dùng trên trực thăng và chiến đấu cơ, cùng với các súng cá nhân và đạn dược cho quân đội Iraq trong các trợ giúp chống khủng bố cho quốc gia này, theo tin từ tòa đại sứ Mỹ ở Iraq hôm Chủ Nhật.

Nguồn tin trên cho hay các hỏa tiễn được chuyển giao hồi đầu tháng này nhằm giúp Iraq chống thành phần khủng bố có liên hệ với al-Qaeda được biết dưới tên ISIL. Cũng theo nguồn tin này thì sẽ có thêm võ khí được chuyển tới Iraq trong ít tuần tới đây.

Một quân nhân Mỹ kiểm tra hỏa tiễn Hellfire vừa gắn vào một máy bay không người lái. (Hình: Ethan Miller/Getty Images)

Kể từ giữa Tháng Một, lực lượng quân sự Iraq đã nhận được hơn 11 triệu viên đạn, hàng ngàn súng đại liên, tiểu liên và lựu đạn.

Các chiến đấu cơ Iraq thường xuyên bắn hỏa tiễn Hellfire vào các vị trí phiến quân ở tỉnh Anbar.

Kể từ cuối Tháng Mười Hai năm ngoái, các thành phố ở vùng Tây Iraq đã có các cuộc đụng độ dữ dội giữa quân chính phủ và đồng minh thuộc bộ tộc Sunni chống lại thành phần có liên hệ với al-Qaeda và các nhóm nổi dậy khác. Phiến quân hiện đang kiểm soát thành phố Fallujah và một phần của thủ phủ Ramadi thuộc tỉnh Anbar. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT