Thursday, April 18, 2024

Mỹ dự tính giảm viện trợ cho Ai Cập

BANDAR SERI BEGAWAN, Brunei (AP) – Các giới chức Mỹ hôm Thứ Tư cho hay chính phủ Obama dự trù sẽ giảm hàng trăm triệu đô la viện trợ, cả quân sự lẫn kinh tế, cho Ai Cập. Loan báo này có thể sẽ được đưa ra trong tuần này, một khi tất cả các giới chức liên hệ được thông báo.







Các vụ bạo loan trên đường phố vẫn đang gây bất ổn cho người dân Ai Cập. (Hình: Getty Images)


Chính phủ Mỹ đã tính đến điều này từ khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng Thống Mohamed Morsi hồi Tháng Sáu. Đây sẽ là một thay đổi quan trọng trong chính sách của Tổng Thống Barack Obama, vốn cho tới nay từ chối không coi việc lật đổ này là một cuộc đảo chánh và biện minh rằng việc tiếp tục viện trợ là điều cần thiết cho quyền lợi của Mỹ ở Ai Cập.

Quyết định này của Mỹ cũng chắc chắn ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ có tử nhiều thập niên qua giữa hai nước, vốn là căn bản cho an ninh và ổn định ở Trung Đông.

Các cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama khuyến cáo nên cắt viện trợ cho Ai Cập hồi cuối Tháng Tám và ông Obama dự trù sẽ loan báo việc này hồi tháng qua. Nhưng việc này phải đình hoãn vì cuộc tranh luận liên quan đến hành động quân sự nhắm vào Syria. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT