Friday, March 29, 2024

Mỹ lập đài radar ở Thổ Nhĩ Kỳ ngừa Iran bắn hỏa tiễn

 


PODGORICA, Montenegro (AP)Quân đội Mỹ hiện đang điều hành một đài radar ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể giúp bảo vệ Âu Châu chống lại cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo từ Iran, theo lời tư lệnh Bộ Binh Mỹ ở châu Âu cho hay hôm Chủ Nhật.


“Chúng tôi hiện có nhân sự điều hành một đài radar ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ,” theo lời Trung Tướng Mark Hertling trong cuộc phỏng vấn tại căn cứ không quân chính của quốc gia Montenegro.








Trung Tướng Mark Hertling, giữa, tư lệnh Bộ Binh Mỹ tại Châu Âu, gặp gỡ binh sĩ ở Podgorica, Montenegro, hôm Chủ Nhật. Tướng Hertling nói Hoa Kỳ hiện đang điều hành một đài radar ở Thổ Nhĩ Kỳ để phòng ngừa Iran tấn công bằng hỏa tiễn. (Hình: AP Photo/ Dusan Stojanovic)


Ðây là lần đầu tiên một giới chức chỉ huy cao cấp của Mỹ xác nhận các nguồn tin cho hay đài radar thuộc hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn của NATO, đang gây căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và quốc gia láng giềng Iran, đã khởi sự hoạt động trong vài tuần lễ qua. Ðài radar này là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo, gồm việc bố trí một số đài radar trên bộ cũng như trên biển và các giàn phóng hỏa tiễn ngăn chặn ở một số nơi tại Âu Châu trong thập niên tới đây.


“Tôi chỉ có thể nói về các đơn vị phòng không trên đất liền,” theo Tướng Hertling. “Tuy nhiên chúng tôi thường xuyên phối hợp với Không Quân và Hải Quân Mỹ và tôi nghĩ chúng tôi đang nhanh chóng tiến đến việc thành lập hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn.”


Thỏa thuận nhằm đặt một dàn radar tối tân trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ được các giới chức Mỹ coi là hợp tác quân sự quan trọng nhất giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia Hồi Giáo lớn nhất trong khối NATO, kể từ năm 2003 đến nay khi chính quyền Ankara từ chối không cho một sư đoàn thiết giáp Mỹ mượn đường tấn công vào Iraq.


Mỹ cho hay hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn này được dựng lên nhằm chống lại mối đe dọa từ hỏa tiễn của Iran. Ngoài đài radar ở Thổ Nhĩ Kỳ, hệ thống này cũng gồm các hỏa tiễn ngăn chặn đặt tại Romania và Poland, bốn khu trục hạm có khả năng chống hỏa tiễn đạn đạo của Mỹ trấn đóng ở cảng Rota, Tây Ban Nha, và bộ chỉ huy ở Ðức. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT