Wednesday, April 17, 2024

Mỹ phản đối Nga bán hỏa tiễn S-300 cho Iran

WASHINGTON, DC (NV) Chính quyền Mỹ vừa cho biết phản đối Nga dự định bán hỏa tiễn đất đối không S-300 cho Iran, mặc dù quốc gia Hồi Giáo này đang bị các nước phương Tây cấm vận, theo một bản tin của Fox News.








Hệ thống hỏa tiễn S-300 của Nga. (Hình: Host photo agency/RIA Novosti via Getty Images)


“Từ lâu nay, Hoa Kỳ vẫn nêu lên lo ngại liên quan đến các báo cáo rằng Nga có thể bán hệ thống hỏa tiễn này cho Iran,” Ðại Úy Jeff Davis, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Mỹ, nói với Fox News.


Nga và Mỹ, cùng bốn quốc gia khác, vừa đạt một thỏa thuận khung về nguyên tử với Iran, mà theo đó, lệnh cấm vận vũ khí đối với Tehran sẽ kéo dài thêm năm năm nữa.


Tuy nhiên, một giới chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói với Fox News rằng hệ thống hỏa tiễn S-300 không nằm trong danh sách bị cấm bán theo lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, hoặc thỏa thuận nguyên tử.


Thế nhưng, Hoa Kỳ vẫn không muốn Nga bán hỏa tiễn này cho Iran.


“Chắc chắn chúng ta phản đối vụ bán vũ khí này,” ông John Kirby, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói.


Tin về vụ bán hỏa tiễn này ban đầu do hãng thông tấn Reuters đưa ra, và cho biết hợp đồng bán bốn hệ thống hỏa tiễn S-3000 có thể được ký kết vào tuần tới.


“Bản hợp đồng đã được soạn thảo xong và chúng tôi sẽ đến Nga vào tuần tới để ký,” ông Hossein Dehghan, bộ trưởng Quốc Phòng Iran, được trích lời nói như vậy.


Khi được hỏi về chức năng của hệ thống hỏa tiễn, một giới chức quốc phòng Mỹ có kiến thức về loại vũ khí này nói với Fox News rằng: “Ðây là một loại vũ khí rất nguy hiểm, có thể bắn rớt chiến đấu cơ của Mỹ hoặc Israel.”


Trước đây, chính quyền Barack Obama đã lên tiếng phản đối vụ bán hỏa tiễn này, khi Nga thông báo ý định hồi Tháng Tư, ông Josh Earnest, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, nói. “Hoa Kỳ trước đây cũng cho biết phản đối thương vụ này, và tôi hiểu là Ngoại Trưởng John Kerry đã có lần nêu vấn đề này với đồng nhiệm phía Nga.” (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT