Saturday, April 20, 2024

Mỹ săn lùng lãnh tụ nổi dậy nổi tiếng tàn ác ở Phi Châu


WASHINGTON (AP) – Chính phủ Mỹ đang gửi thêm phi cơ và quân lính đến trợ giúp cuộc săn lùng lãnh tụ một nhóm nổi dậy nổi tiếng hung ác ở Phi Châu là Joseph Kony, tăng gấp đôi số quân hiện nay lên thành 250 người.

Sự gia tăng trợ giúp này có thể làm thay đổi cục diện hiện nay trong cuộc săn lùng Kony, giữa lúc lực lượng mang tên “Quân Kháng Chiến của Thượng Ðế-Lord’s Resistance Army LRA” do Kony chỉ huy đang ngày càng suy yếu hơn, theo một chuyên gia hôm Thứ Hai.









Nhóm Joseph Kony nổi tiếng tàn ác ở Phi. (Hình: Getty Images)


“Ðây là hành động đúng lúc,” theo lời Kasper Agger, một nhà nghiên cứu về Phi Châu thuộc tổ chức Enough Project, có mục tiêu ngăn chận tội ác chống lại con người. Ông cho hay việc Mỹ đưa phi cơ vận tải lên thẳng Osprey tới nơi này sẽ thay đổi cục diện của nỗ lực tiêu diệt LRA.

Một giới chức quân sự cao cấp Mỹ hôm Thứ Hai xác nhận Mỹ đang gửi ít nhất 4 phi cơ loại CV-22 Osprey và thêm 150 quân nhân Không Quân thuộc đơn vị hoạt động đặc biệt tới trợ giúp các đơn vị Phi Châu.

Tổng Thống Obama vào năm 2011 đã gửi 100 lính Mỹ tới giúp quân đội Liên Phi truy lùng Kony, nhưng cho đến nay vẫn không có kết quả gì trong khu rừng già bao la ở Trung Phi.

Lực lượng LRA bị Liên Hiệp Quốc và các nhóm tranh đấu nhân quyền cáo buộc là giết chết hay chặt chân tay, xẻo thịt thường dân vô tội, cũng như bắt cóc hàng ngàn trẻ em để sung vào đội quân của mình và bắt làm nô lệ tính dục. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT