Saturday, April 20, 2024

Mỹ trấn an các đồng minh Âu Châu trước đe dọa từ Nga


WARSAW, Ba Lan (Washington Post)
Hôm Thứ Ba, Phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden đến thủ đô Warsaw của Ba Lan để trấn an các đồng minh ở Ðông Âu đang lo ngại về việc Crimea sát nhập vào Nga.


Ông Biden hứa hẹn sẽ có thêm trợ giúp an ninh cũng như về năng lượng cho các quốc gia này, vốn đang bị tùy thuộc rất nhiều vào Nga.









Ông Biden hứa hẹn sẽ có thêm trợ giúp các quốc gia Ðông Âu thuộc NATO. (Hình: Gettty Images)


Trong hai ngày, ông Biden sẽ gặp giới lãnh đạo các quốc gia Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania, tất cả đều là thành viên NATO, với những kỷ niệm đen tối dưới thời Liên Bang Xô Viết và nỗi lo sợ mới về sự trỗi dậy của Nga dưới thời Tổng Thống Vladimir Putin.


Một ngày sau khi ông Putin tuyên bố Crimea là một quốc gia độc lập, ông Biden sẽ đưa ra đại cương các hành động mà Mỹ sẽ tiến hành để thay đổi việc Crimea sát nhập vào Nga. Ðồng thời cũng ngăn chặn việc Moscow đưa quân chiếm đóng khu vực Ðông Ukraine, một sự leo thang quân sự có thể đưa cuộc đối đầu nguy hiểm đến trước cửa ngõ Ba Lan cũng như các quốc gia khác ở vùng Baltic.Ðồng thời cũng ngăn chặn việc Moscow đưa quân chiếm đóng khu vực Ðông Ukraine, một sự leo thang quân sự có thể đưa cuộc đối đầu nguy hiểm đến trước cửa ngõ Ba Lan cũng như các quốc gia khác ở vùng Baltic.


Trước khi đọc bài diễn văn trước Quốc Hội Nga, ông Putin hôm Thứ Ba chấp thuận một dự thảo luật theo đó sẽ sát nhập Crimea vào Nga, một điều mà chính phủ Obama cực lực phản đối.


Hành động của ông Putin được đưa ra tiếp theo cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ Nhật ở Crimea, trong đó cử tri Crimea, dưới sự canh chừng cẩn mật của lính Nga, quyết định tách ra khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Mỹ và các đồng minh Âu Châu lên án việc sát nhập này là một vi phạm luật quốc tế.


Trong thời gian qua, một số các đồng minh của Mỹ, kể cả Israel và ở Âu Châu, đều tỏ ra lo ngại vì theo họ ông Obama thường có thái độ thân thiện với các kẻ thù mà không kể gì tới đồng minh lâu năm.


Chính phủ Obama bác bỏ điều này và nói rằng việc thúc đẩy mối quan hệ mới với các quốc gia như Iran, Trung Quốc và Nga có lợi cho đồng minh Mỹ tại Âu Châu cũng như ở các nơi khác. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT