Saturday, April 20, 2024

Mỹ và Nam Hàn tập trận lớn nhất từ trước tới nay

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Mỹ và Nam Hàn đang chuẩn bị có cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay, trong khi có sự căng thẳng cao độ trên bán đảo Triều Tiên.

Thành phần phản chiến Nam Hàn chống triển khai hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn Thaad. (Hình: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)

Hơn 300,000 lính Nam Hàn và 15,000 lính Mỹ sẽ tham dự cuộc tập trận, theo hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn, trích thuật phát biểu của một giới chức quân sự cao cấp.

Bộ trưởng Quốc Phòng Nam Hàn, ông Han Min-koo, cho hay cuộc tập trận lần này sẽ lớn gấp đôi năm trước.

Cuộc tập trận diễn ra ít ngày sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Bắc Hàn do thử hỏa tiễn và võ khí nguyên tử, bất chấp các nghị quyết cấm đoán trước đây.

Phía Bắc Hàn đáp trả bằng cách nói rằng họ sẵn sàng võ khí nguyên tử để có thể sử dụng bất cứ lúc nào và bắn hỏa tiễn tầm ngắn ra biển.

Cuộc tập trận khai diễn hôm Thứ Hai và kéo dài cho tới ngày 30 Tháng Tư, có mục đích cảnh cáo Bắc Hàn là đừng có hành động khiêu khích, theo ông Min-koo.

Phía Bắc Hàn coi cuộc tập trận thường niên này là để chuẩn bị tấn công họ.

Mỹ và Nam Hàn hôm Thứ Sáu cũng khởi sự cuộc thảo luận về việc đưa hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn Thaad tới bán đảo Triều Tiên, một hành động bị sự phản đối mạnh mẽ của Bắc Hàn, Trung Quốc và Nga.

Cả Bắc Kinh và Moscow đều nói rằng điều này đe dọa an ninh của họ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT