Thursday, March 28, 2024

Mỹ yêu cầu Trung Quốc áp lực Bắc Hàn để tránh đối đầu


SEOUL, Nam Hàn – 
Phụ tá ngoại trưởng Mỹ gặp phó bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc mới đây, kêu gọi Trung Quốc giúp chế ngự tân lãnh đạo ở Bắc Hàn để tránh khiêu khích quân sự, trong khi đang có sự chuyển giao quyền hành ở quốc gia này, theo tin của The New York Times.










Ông Kurt M. Campbell nói chuyện với báo giới ở Seoul, sau khi gặp gỡ ngoại trưởng Nam Hàn, Kim Sung-hwan. (Hình: AP/Ahn Young-joon)


Phụ tá ngoại trưởng Mỹ, ông Kurt M. Campbell, phát biểu với báo chí ở Seoul hôm Thứ Năm, sau khi gặp gỡ với Ngoại Trưởng Nam Hàn Kim Sung-hwan. Ông Campbell nói, khi ông gặp phó bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, ông Cui Tiankai, cùng các giới chức cao cấp khác ở Bắc Kinh trước đó, ông đã yêu cầu họ “tham khảo ý kiến thân mật” với Washington liên quan đến những diễn biến ở Bắc Hàn.


Ông Campbell nói: “Chúng tôi cũng thúc giục Trung Quốc cần thấy rõ về tầm quan trọng của việc chế ngự hành động của tân lãnh đạo ở Bắc Hàn.”


Tuy chưa rõ tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bắc Hàn, nhưng Trung Quốc là đồng minh quan trọng cuối cùng và cũng là đối tác thương mại chính của nước này. Việc quốc tế áp đặt lệnh cấm vận đối với Bắc Hàn do theo đuổi chương trình nguyên tử và thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa, khiến nền kinh tế nước này càng lệ thuộc hơn vào Trung Quốc trong những năm gần đây, làm vai trò của Bắc Kinh đối với việc quân bình trên bán đảo Triều Tiên càng trở nên quan trọng.


Trung Quốc là nước đầu tiên công nhận tân lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un sau khi lãnh tụ Kim Jong-il qua đời hồi cuối năm 2011. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT