Friday, March 29, 2024

Myanmar: Bom nổ trong khách sạn, 1 công dân Mỹ bị thương

YANGON, Myanmar (AFP) – Cảnh sát Myanmar hôm Thứ Ba cho hay một quả bom tự tạo đã gây ra vụ nổ trong khách sạn sang trọng ở Yangon khiến một phụ nữ Mỹ bị thương.

Giới hữu trách bày tỏ sự lo  ngại rằng các vụ nổ tương tự xảy ra gần đây có thể nhằm mục đích phá hoại tiến trình cải cách trong lúc quốc gia này chuẩn bị cho việc tổ chức Đông Nam Á Vận Hội vào Tháng Mười Hai cũng như chủ tọa hội nghị của khối ASEAN năm tới.















Các mảnh kính vỡ vì bom nổ trên đường phố trước mắt khách sạn. (Hình: Getty Images)


Phụ nữ nói trên được đưa vào bệnh viện với vết thương ở tay và đùi sau khi quả bom phát nổ trong phòng của bà tại khách sạn Traders Hotel ở trung tâm thành phố Yangon vào khuya ngày Thứ Hai, theo tin cảnh sát.

“Đây là quả bom nổ chậm có gắn đồng hồ,” theo lời một cảnh sát viên khi xem xét hiện trường.

Nhà chức trách cho hay đã bắt giữ một nghi can 27 tuổi vào sáng sớm ngày Thứ Ba tại Mon, nằm về phía Đông Nam Myanmar. Người này từng ở trong căn phòng trước đó.

Lãnh tụ phía đối lập, bà Aung San Suu Kyi, kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh.

“Đây là hành đông cố ý gây rối nhắm vào người dân,” bà cho báo chí hay tại Naypyidaw.

Khách sạn Traders Hotel thuộc nhóm Shangri-La, nằm ngay giữa khu vực thương mại ở Yangon. Đây cũng là nơi các du khách ngoại quốc và doanh gia thường tới ở. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT