Friday, April 19, 2024

Myanmar hợp tác với liên doanh Trung Quốc khai thác dầu


YANGON, Myanmar (AP) –
Công ty dầu khí quốc doanh Myanmar cho hay vừa ký một thỏa thuận thăm dò khai thác với một công ty liên doanh giữa Trung Quốc và Myanmar.

Tờ báo nhà nước Kyemon hôm Chủ Nhật cho biết thỏa thuận ký kết giữa công ty Myanma Oil and Gas Enterprise và công ty tư nhân Aye Myint Khine Co. Ltd., liên doanh với công ty EPI Holdings Ltd. của Trung Quốc, sẽ tìm kiếm dầu khí trên đất liền thuộc khu vực Magway ở khu vực miền Trung Myanmar.

Thỏa thuận tìm kiếm và cùng khai thác này, được ký hôm Thứ Sáu tuần qua, là thỏa thuận khai thác trên đất liền đầu tiên được ký kết với công ty ngoại quốc kể từ khi tân chính phủ lên cầm quyền năm ngoái.

Myanmar hiện đang có các cuộc thăm dò dầu khí với công ty nội địa và ngoại quốc tại 49 lô trên đất liền và và 26 lô ngoài khơi. Khí đốt từ hai mỏ lớn ở ngoài khơi là nguồn hàng xuất cảng có trị giá lớn nhất của Myanmar. (V. Giang)

MỚI CẬP NHẬT