Thursday, March 28, 2024

Myanmar kêu gọi cảnh giác với các vụ đặt bom

YANGON, Myanmar (AP) – Cảnh sát kêu gọi dân chúng hãy đề cao cảnh giác sau khi mấy quả bom nhỏ phát nổ trong và chung quanh Yangon, thành phố lớn nhất ở Myanmar, làm thiệt mạng hai người và làm bị thương ba người khác.







Các biện pháp an ninh được siết chặt ở thủ đô Yangon. (Hình: Getty Images)


Cho đến nay chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm và cũng không rõ các vụ nổ bom này có liên hệ với nhau hay không.

Các vụ nổ nhỏ thường thấy xảy ra khi Myanmar còn ở dưới chế độc quân sự độc tài, phần lớn được coi là thành phần sinh viên chống chính phủ hay các nhóm dân thiểu số võ trang gây ra. Tuy nhiên những vụ nổ này ngày càng ít thấy vài năm trở lại đây.

Các quả bom này phát nổ trong khi Myanmar chuẩn bị để tổ chức Đông Nam Á Vận Hội vào Tháng Mười Hai.

Quả bom đầu tiên phát nổ hôm Thứ Sáu tại một nhà nghỉ ở Taungoon, một thị trấn cách Yangon chừng 200 km, theo tờ báo Democratic Voice of Burma.

Nguồn tin này nói rằng có hai người thiệt mạng nhưng chưa được kiểm chứng.

Hôm Chủ Nhật, hai quả bom tự tạo khác đã phát nổ, một tại trạm xe buýt và một dưới gầm xe vận tải. Cảnh sát Myanmar cho hay có ba người bị thương. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT