Thursday, March 28, 2024

Myanmar không tấn công khu vực tranh chấp với dân thiểu số

 


NAYPYIDAW (AFP) Chính phủ Myanmar hôm Thứ Ba cho hay đã ra lệnh cho quân đội ngưng các cuộc hành quân trong khu vực có tranh chấp với các sắc dân thiểu số, trong lúc tiếp tục theo đuổi các cuộc thương thuyết hòa bình với các nhóm du kích trong nỗ lực cải cách của chính phủ mới.











Tổng Thống Thein Sein của Myanmar chụp hình với Ngoại Trưởng Alain Juppe của Pháp
tại Naypyidaw. Ông Thein Sein cho biết đã ra lệnh cho quân đội không tấn công
khu vực tranh chấp với người thiểu số. (Hình: AFP/Getty Images)


Chính phủ Myanmar, chỉ mới lên cầm quyền hồi năm ngoái để thay thế Hội Ðồng Quân Nhân cai trị quốc gia này trong nhiều thập niên, hôm Thứ Năm tuần qua đã ký một thỏa thuận ngưng bắn với du kích quân thiểu số Karen ở khu vực biên giới phía Ðông, tạo hy vọng rằng sẽ chấm dứt được một trong những cuộc nội chiến được coi là dai dẳng nhất thế giới.


Một ngày sau đó, Tổng Thống Thein Sein ra lệnh cho quân đội không được tấn công các nhóm thiểu số, ngoại trừ trường hợp tự vệ, theo lời Khin Yi, bộ trưởng di trú và dân số, cho báo chí hay tại thủ đô Naypyidaw.


Một lệnh ngưng bắn với du kích quân Kachin do tổng thống Myanmar đưa ra trước đó hồi giữa Tháng Mười Hai đã không được thi hành, theo phía lực lượng nổi dậy.


Bộ Trưởng Khin Yi cho hay phía du kích Kachin hiện chưa chính thức chấp nhận đề nghị ngưng bắn, nhưng cho biết thêm là chính phủ dự trù sẽ tổ chức cuộc họp với tất cả các nhóm du kích nếu họ đồng ý ngưng bắn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT