Thursday, March 28, 2024

Myanmar thả 450 tù nhân trước chuyến viếng thăm của ông Obama


YANGON, Myanmar (AP) –
Chính phủ Myanmar hôm Thứ Năm ra lệnh thả hơn 450 tù nhân trong cuộc ân xá có vẻ là một hành động bày tỏ thiện chí trước chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng Thống Barack Obama vào tuần tới.









Một thanh niên khoe chiếc áo thun có hình Tổng Thống Barack Obama, người sẽ đến thăm Myanmar trong những ngày tới. Trong khi đó, chính phủ cho biết vừa thả 450 tù nhân. (Hình: Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)


Hiện chưa rõ là có tù nhân chính trị nào trong danh sách được thả hay không, tuy nhiên các cuộc ân xá trước đây đều có thành phần thường phạm và tù chính trị.


Chính phủ của Tổng Thống Thein Sein coi việc thả tù chính trị là một trọng tâm trong nỗ lực cải cách và tìm sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế sau gần năm thập niên bị cô lập vì các hành vi đàn áp của chế độ quân sự độc tài cai trị quốc gia này mãi cho đến gần hai năm trước đây.


Liên Ðoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD), đảng đối lập lớn nhất ở Myanmar, cho hay hiện còn ít nhất 330 tù nhân chính trị còn bị giam cầm, theo lời phát ngôn viên Nyan Win.


Các cơ quan truyền thông nhà nước Myanmar cho hay trong số tù được thả ra hôm Thứ Năm có cả người ngoại quốc và họ sẽ bị trục xuất. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT