Thursday, March 28, 2024

Myanmar thả thêm 66 tù nhân, trước chuyến thăm của TT Obama

YANGON, Myanmar (AP) Tổng thống Myanmar vừa ra lệnh có đợt ân xá mới, thả thêm 66 tù nhân, trước chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng Thống Mỹ Barack Obama hôm Thứ Hai.







Tù nhân chính trị tại Myanmar được thả hồi Tháng Chín. Chính quyền vừa thông báo thả thêm 66 tù nhân, nhưng không rõ có tù chính trị nào không. (Hình: Ye Aung Thu/AFP/GettyImages)


Hệ thống truyền thông nhà nước Myanmar hôm Chủ Nhật nói rằng Tổng Thống Thein Sein ra lệnh thả thêm 66 tù nhân, nhưng không rõ có tù chính trị nào trong số này hay không.


Một viên chức Bộ Nội Vụ nói rằng ông Thein Sein ký lệnh ân xá hôm Thứ Sáu nhưng các tù nhân sẽ được thả hôm Thứ Hai.


Ðây là cuộc ân xá thứ nhì được loan báo trong tuần qua.


Hôm Thứ Năm, ông Thein Sein loan báo ân xá 452 tù nhân, nhưng không ai trong số tù chính trị được thả và các nhà tranh đấu nhân quyền đã lên tiếng đòi hỏi phải thả các tù nhân lương tâm.


Trong bản thông cáo khác đưa ra hôm Chủ Nhật, chính quyền Myanmar cho hay sẽ khởi sự cuộc thảo luận giữa Bộ Nội Vụ và các phía liên hệ để đưa ra một phương cách rõ ràng hầu duyệt xét lại tình trạng của các tù nhân trước cuối năm nay.


Ông Obama dự trù sẽ gặp ông Thein Sein cũng như lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi trước khi bay sang Cambodia vào chiều ngày Thứ Hai.


Tại Thái Lan hôm Chủ Nhật, ông Obama nói rằng ông đến Myanmar để khuyến khích nỗ lực chuyển tiếp dân chủ chứ không phải để bày tỏ sự ủng hộ cho chính quyền Thein Sein. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT