Thursday, March 28, 2024

NATO tăng cường an ninh ở biên giới phía Đông

BRUSSELS, BỈ (AP) –  Ngoại Trưởng 28 nước thành viên NATO hôm Thứ Tư đồng ý gia tăng phòng thủ biên giới phía Đông và Ngoại Trưởng John Kerry  xác định Hoa Kỳ giữ vững những cam kết về an ninh tại Âu Châu.










Trao đổi ý kiến riêng giữa Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại Trưởng Đức  Frank-Walter Steinmeier, trong cuộc họp của bộ trưởng ngoại giao các quốc gia thành viên NATO tại Brussels, Bỉ, hôm Thứ Tư,  (Hình: Thomas Imo/Photothek via Getty Images)


Các Ngoại Trưởng cũng ra lệnh ngưng tất cả mọi hợp tác quân sự và dân sự với Nga, tuy nhiên liên hệ ngoại giao với điện Kremlin vẫn được duy trì ở cấp đại sứ.


Các giới chức NATO, yêu cầu không tiết lộ danh tánh, hôm Thứ Ba nói với phóng viên thông tấn xã AP là khoàng từ 35,000 đến 40,000 quân Nga có chiến xa, xe bọc thép, trực thăng và máy bay cánh thẳng, nghĩa là một lực lượng tác chiến đầy đủ, vẩn đóng gần biên giới Ukraine.


Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên dành cho thông tấn xã AP kể từ tháng 2, cựu Tổng Thống Ukraine bị tuất phế, ông Viktor Yanukovych nói rằng “đã sai lầm” khi đề nghị Nga đem quân vào Crimea.


Theo lời ông Yanukovych : “Crimea là một thảm kịch”. Ông cho biết đã từng gâp Tổng Thống Vladimir Putin từ khi rời khỏi Ukraine và hy vọng sẽ còn có những cuộc gặp gỡ khác để thuyết phục tìm một giải pháp hoàn trả Crimea cho Ukraine. Ông cho rằng Tổng Thống Putin là “một người bình tĩnh nhưng khó nói chuyện”.


Ông Yanukovych nhận định là cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea được xúc tiến mau chóng là do  sự đe dọa của những phần tử dân tộc quá khích Ukraine. Ông cũng phủ nhận việc ra lệnh cho cảnh sát nổ súng vào người biểu tình ở Kiev.


Ông Yanukovych cho biết ông hy vọng sẽ trở lại Ukraine, nhưng  không phác họa chi tiết nào thêm. Tổng Thống Putin  vẫn nhấn mạnh sự lật đổ Yanukovych là một cuộc đảo chính phản dân chủ và bất họp pháp, nhưng nhìn nhận rằng ông này không còn tương lai chính trị nữa. (HC)

MỚI CẬP NHẬT