Thursday, March 28, 2024

Nam – Bắc Hàn muốn thảo luận đoàn tụ gia đình


SEOUL (AFP) –
Chính phủ Nam Hàn hôm Thứ Ba đề nghị với Bắc Hàn về việc tái thảo luận vấn đề đoàn tụ các gia đình bị phân ly từ mấy thập niên nay vì chiến tranh, một hành động có thể giúp giảm tình trạng căng thẳng có từ nhiều tháng qua.









Ông Kim Jung-Man (phải), cư dân Nam Hàn, gặp lại người thân tại Mount Kumgang, Bắc Hàn, hồi năm 2010, sau 60 năm xa cách. Nam Hàn muốn tái thảo luận với Bắc Hàn về đoàn tụ gia đình hai miền. (Hình: Kim Chang-Gil-Korea Pool/Getty Images)


Bà Yu Jung-Keun, đứng đầu Hội Hồng Thập Tự Nam Hàn, cho báo chí hay bà đã đưa đề nghị này cho phía Bắc Hàn.


Phía Nam Hàn đề nghị cuộc họp có thể diễn ra ở thành phố Kaesong thuộc Bắc Hàn hay Munsan ở Nam Hàn, gần lằn ranh ngưng bắn. Phía Bắc Hàn hiện chưa trả lời đề nghị này.


“Ðề nghị được đưa ra nhằm giảm thiểu sự đau đớn của các gia đình bị phân ly vì sự chia cắt trên bán đảo Triều Tiên,” bà Yu nói.


Hàng trăm ngàn gia đình đã bị phân ly trong cuộc chiến từ năm 1950 đến 1953. Hiện không có sự liên lạc trực tiếp bằng thư từ hay điện thoại qua biên giới hai nước, và nhiều người cũng không biết họ hàng thân nhân mình còn sống hay đã chết.


Cuộc gặp gỡ sau cùng do Hội Hồng Thập Tự hai bên dàn xếp cho một số gia đình may mắn đã diễn ra vào Tháng Mười, 2010. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT