Thursday, March 28, 2024

Nam Hàn chưa muốn nhận quyền chỉ huy liên quân đồng minh

 

SEOUL, Nam Hàn (Stars & Stripes) Bộ trưởng Quốc Phòng Nam Hàn cho hay kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy liên quân đồng minh trong trường hợp có chiến tranh cho Seoul vào năm 2014 là điều “không thích hợp” trong hoàn cảnh có các lời đe dọa của Bắc Hàn hồi đầu năm nay.




Một lính Bắc Hàn tại khu phi quân sự Bàng Môn Ðiếm chia cách Nam-Bắc Hàn. Hình chụp Tháng Bảy, 2013. (Hình: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)


“Bắc Hàn hiện khác hẳn trước đây. Căn cứ vào vụ thử nguyên tử lần thứ ba và tình hình từ Tháng Ba đến Tháng Năm hạn định chuyển giao quyền chỉ huy vào Tháng Mười Hai 2015 không thích hợp,” ông Kim Kwan-jin nói với các dân biểu Quốc Hội tuần này.

Bắc Hàn đưa ra các lời đe dọa mở chiến tranh nguyên tử sau vụ thử nguyên tử hồi Tháng Hai, vốn được các quan sát viên coi là mạnh nhất cho đến nay. Với sự thành công trong việc bắn hỏa tiễn tầm xa hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, Bắc Hàn nói rằng có thể bắn vào các mục tiêu ở Mỹ.

Ngay lúc này, nếu chiến tranh với Bắc Hàn bùng nổ, tư lệnh quân đội Mỹ ở Nam Hàn sẽ chỉ huy toàn thể liên quân Nam Hàn và đồng minh. Phía Mỹ và Nam Hàn đã đặt ra kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy cho phía Nam Hàn nhưng đã hai lần bị đình hoãn vì tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT