Thursday, March 28, 2024

Nam Hàn dọa trả đũa nếu Bắc Hàn tấn công


SEOUL (AFP)
Bộ trưởng Quốc Phòng Nam Hàn hôm Thứ Tư ra lệnh cho quân đội quốc gia này sẵn sàng có phản ứng mạnh mẽ nếu bị Bắc Hàn khiêu khích, đáp lại những lời đe dọa của Bắc Hàn trong vài ngày qua dù rằng vừa đạt thỏa thuận về việc ngưng tiến hành chế tạo võ khí nguyên tử với Bình Nhưỡng.









Binh sĩ Nam Hàn tập đem xe tăng qua sông hồi Tháng Hai trong một cuộc tập huấn ở Yeoju. Nam Hàn đe dọa sẽ đánh trả nếu Bắc Hàn tấn công. (Hình: Chung Sung-Jun/Getty Images)


Bộ Trưởng Kim Kwan-Jin cho hay bất cứ cuộc tấn công nào của Bắc Hàn sẽ là cơ hội để quân đội Nam Hàn “báo thù” cuộc pháo kích bất ngờ của quân đội Bình Nhưỡng vào một hòn đảo tiền đồn của quốc gia này năm 2010 khiến 4 người chết.


Ông Kim tuyên bố như trên khi viếng thăm đảo Yeonpyeong nằm gần nơi tranh chấp trên biển Hoàng Hải, vốn từng xảy ra vụ pháo kích của Bắc Hàn và vụ bắn thủy lôi làm chìm chiếc hộ tống hạm Cheonan hồi Tháng Ba năm 2009 khiến 46 người thiệt mạng.


Chuyến viếng thăm của ông Kim tại Yeonpyeong diễn ra 10 ngày sau khi tân lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Vân (Kim Jong Un) đến thăm một đơn vị pháo binh duyên hải, vốn từng bắn vào đảo này, để ra lệnh cho họ phải mở cuộc “tấn công trả đũa đích đáng” nếu Nam Hàn khiêu khích.


Bình Nhưỡng hồi tuần qua cho hay sẽ ngưng các cuộc thử nghiệm nguyên tử cũng như tinh luyện uranium để đổi lấy thực phẩm viện trợ của Mỹ, tuy nhiên mối quan hệ với chính phủ Seoul vẫn còn căng thẳng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT