Friday, April 19, 2024

Nam Hàn duyệt binh, phô trương hỏa tiễn mới

 


SEOUL, Nam Hàn (AP) Nam Hàn hôm Thứ Ba trình diện hỏa tiễn có tầm bắn xa nhất của họ, với khả năng bay tới khắp nơi trên lãnh thổ Bắc Hàn, trong cuộc duyệt binh trọng thể nhằm cho Bắc Hàn thấy rằng mọi hành động khiêu khích sẽ bị đáp trả thích đáng.

Ðây là buổi lễ Ngày Quân Lực lớn nhất tại Nam Hàn trong vòng một thập niên qua, và cũng là lần đầu tiên kể từ khi Bắc Hàn cho nổ nguyên tử lần thứ ba và đe dọa chiến tranh nguyên tử với Nam Hàn hồi đầu năm nay.









Xe chở hỏa tiễn Hyunmu-2 trong lễ duyệt binh. (Hình: AP/Photo)


Khoảng 11,000 binh sĩ, 190 hệ thống võ khí cùng các quân cụ khác và 120 phi cơ được đưa ra trình diện trong cuộc duyệt binh ở một phi trường quân sự ở phía Nam Seoul.

Trong số này có hỏa tiễn bình phi Hyunmu-2, hướng dẫn bằng GPS, với tầm hoạt động xa tới 1000 km mà Nam Hàn mới chế tạo vài năm trở lại đây.

Nữ Tổng Thống Park Geun-hye trong bài diễn văn đọc nơi đây, nói rằng Nam Hàn phải duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ và thành lập hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn cũng như khả năng đánh chặn để Bắc Hàn biết rằng các võ khí mà họ thường khoe khoang đã lỗi thời.

Sau đó trong ngày Thứ Ba, các đơn vị quân đội Nam Hàn, các đoàn thiết giáp, trọng pháo và hỏa tiễn đã diễn hành qua đường phố thủ đô Seoul, trong khi dân chúng đứng dọc theo hai bên đường phố reo hò và vẫy cờ chào mừng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT