Friday, April 19, 2024

Nam Hàn truy tố 100 người tham nhũng nhà máy điện nguyên tử

 

SEOUL (Reuters) Chính phủ Nam Hàn truy tố 100 người, kể cả một cựu giới chức hàng đầu về điện lực của nhà nước, về tội tham nhũng liên quan đến giả mạo kết qủa thanh tra an toàn của các cơ phận lò nguyên tử.

Nam Hàn, quốc gia có nền kinh tế lớn thứ tư ở Á Châu, đang phải đối diện với việc phải đóng cửa hàng loạt các lò nguyên tử vì các kết quả thanh tra giả mạo có từ cuối năm 2012 tới nay.

Trong số 23 lò nguyên tử của quốc gia này, hiện chỉ còn sáu lò hoạt động, kể cả ba lò tạm ngưng hoạt động hời Tháng Năm để thay thế hệ thống dây điện dùng chứng chỉ giả.

“Chúng tôi hy vọng rằng cách hành xử kiểu mafia trong kỹ nghệ nguyên tử sẽ hoàn toàn bị diệt trừ nếu các cuộc điều tra kỹ lưỡng và các cải cách được tiếp tục thi hành,” theo lời Kim Dong-yeon, một điều hợp viên chính sách nhà nước cho hay hôm Thứ Năm trong một cuộc họp báo.

Trong số những người bị truy tố hôm Thứ Năm có một phó tổng giám đốc công ty điện Korea Electric Power Corp. (KEPCO) và một cựu tổng giám đốc công ty Korea Hydro and Nuclear Power Co., về tội hối lộ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT