Friday, April 19, 2024

Nga đưa chiến đấu cơ tới Belarus, chiến hạm Mỹ vào Hắc Hải


MINSK, Belarus (RIA Novosti)
Sáu chiến đấu cơ loại Su-27 và ba vận tải cơ của Nga cùng các nhân viên hỗ trợ hôm Thứ Năm đã đến một căn cứ không quân ở Belarus để gia tăng khả năng phòng không của hai quốc gia, theo Bộ Quốc Phòng Nga.









Nga đưa 6 chiến đấu cơ Su-27 vào Belarus. (Hình: Getty Images)


Nguồn tin này nói rằng các phi cơ thuộc Quân Khu Bắc được đưa đến căn cứ Babruysk theo một thỏa thuận hợp tác phòng thủ không phận hai nước.


Các phi cơ này sẽ tăng cường hỗ trợ cho bốn chiến Su-27 Flanker của Nga đã có ở nơi đây từ trước tại căn cứ Baranovichi gần đó.


Su-27 là loại chiến đấu cơ đa năng, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có thể làm nhiệm vụ trinh sát cũng như nghênh cản.


Tổng Thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, trước đó cho hay Belarus sẽ yêu cầu Nga đưa tới 15 chiến đấu cơ tới nơi đây để đối phó với việc NATO tăng cường các hoạt động quân sự quanh biên giới quốc gia này.


Không Quân Mỹ mới đây đã đưa ít nhất 12 chiếc F-16 Falcon từ Ý tới tham dự cuộc thao dượt quân sự với Ba Lan, trong khi có hai phi cơ trinh sát điện tử AWACS của NATO đang bay tuần tiễu trên không phận Ba Lan và Romania. Belarus có biên giới sát với Ukraine, Ba Lan, Lithuania và Latvia.


Trong khi đó, một khu trục hạm Mỹ, chiếc USS Truxtun hôm Thứ Tư đã khởi sự cuộc thao dượt với hải quân Romania và Bulgaria trong Hắc Hải, cách Crimea chừng 210 km.


Chiếc USS Truxtun tuần qua được lệnh tiến vào Hắc Hải trong khi đang làm nhiệm vụ hộ tống hải đội hàng không mẫu hạm do chiếc USS George H.W. Bush chỉ huy, một phần của Hạm Ðội Thứ Sáu của Mỹ với bộ chỉ huy đặt tại Ý. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT