Wednesday, April 17, 2024

Nga nói ‘có ma túy’ trên tàu Greenpeace

 

MOSCOW, Nga (NV) Giới chức điều tra của Nga vừa đưa ra một tố cáo mới đối với 30 thành viên nhóm bảo vệ môi trường Greenpeace, nói rằng họ tìm thấy “ma túy” trên chiếc tàu của những người này bị bắt hồi tháng trước.

Theo một bản tin của hãng thông tấn AFP, tổ chức Greenpeace ngay lập tức bác bỏ tố cáo này, nói rằng đây là chiến dịch “bôi nhọ” họ.



Thành viên Greenpeace biểu tình trước Tòa Ðại Sứ Nga ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu thả những người bị bắt. (Hình: Ozan Kose/AFP/Getty Images)

Ủy Ban Ðiều Tra của Nga nói rằng cảnh sát tìm thấy “bột ma túy” trên tàu Arctic Sunrise, mang cờ Hòa Lan, sau khi 30 thành viên của tổ chức này, mang quốc tịch 18 quốc gia, bị bắt trong lúc phản đối một dự án khoan dầu ở gần Bắc Cực hồi tháng trước.

Phía Nga còn cho rằng một số dụng cụ trên tàu được sử dụng với “hai mục đích” và “có thể dùng không chỉ với mục tiêu bảo vệ môi trường.”

Sau khi bắt, lực lượng an ninh Nga kéo chiếc tàu phá băng này về hải cảng Murmansk, cách Moscow gần 2,000 cây số về phía Bắc.

An ninh của Nga liên tục khám xét chiếc tàu sau khi các nhà hoạt động bảo vệ môi trường bị bắt.

Ngoài chuyện nói có ma túy trên tàu, giới điều tra còn nói rằng họ đang tìm hiểu xem “có phải chiếc tàu Arctic Sunrise cố tình đâm vào tàu của tuần duyên Nga,” gây nguy hiểm cho binh sĩ. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT