Thursday, March 28, 2024

Nga triệu hồi đại sứ ở NATO


KIEV, Ukraine (NV)
– Nga triệu hồi đại sứ của họ ở NATO, hai ngày sau khi các nước thành viên của NATO ngưng hợp tác với Nga vì cuộc khủng hoảng ở Crimea, CNN trích dẫn loan báo của truyền thông chính phủ Nga.


Giới chức cơ quan thông tấn ITAR-Tass thuật lại lời nhận định của thứ trưởng quốc phòng Nga, ông Anatoly Antonov, cho hay rằng, Ðại Tướng Valery Yevnevich sẽ trở lại Moscow để đáp lại với việc làm của NATO.









Thứ trưởng quốc phòng Nga, ông Anatoly Antonov. (Hình: Getty Images)


Ông Antonov tố cáo ông Anders Fogh Rasmussen, tổng thư ký của NATO, có lời “phát biểu chạm trán” tại cuộc họp cấp ngoại trưởng của khối NATO hồi đầu tuần, đồng thời đặt nghi vấn NATO về sự tăng cường hiện diện ở Ðông Âu.


Trước đó, Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov cũng nói, Moscow mong muốn NATO trả lời về các hoạt động ở Ðông Âu, sau khi liên minh quân sự này nói rằng họ sẽ tăng cường phòng thủ cho các thành viên ở miền Ðông.


Việc Nga sát nhập vùng bán đảo Crimea thuộc Ukraine hồi tháng trước, làm dấy lên cuộc khủng hoảng tệ hại giữa Ðông và Tây kể từ thời Chiến Tranh Lạnh, đồng thời tạo lo sợ nơi các quốc gia láng giềng ở Ðông Âu.


NATO đưa ra các biện pháp gồm gửi quân và thiết bị đến các nước đồng minh ở Ðông Âu, mở thêm nhiều cuộc thao diễn, và thành lập lực lượng phản ứng nhanh để có thể điều động kịp thời khi cấp bách. (TP)

MỚI CẬP NHẬT