Thursday, April 18, 2024

Nga và Mỹ phủ nhận ngày hội nghị hòa bình đã định cho Syria

MOSCOW (NV) – Một giới chức cao cấp Syria hôm Thứ Năm cho biết, hội nghị quốc tế nhằm chấm dứt cuộc nội chiến, vốn bị trì hoãn đã lâu, nay được định vào hai ngày 23 và 24 Tháng Mười Một. Nhưng nay, theo Reuters, hai nước đồng tổ chức là Nga với Mỹ đều tuyên bố là không có ngày đó.









Phó thủ tướng Syria, ông dri Jamil (phải), trong một buổi họp báo tại Moscow, hôm 17 Tháng Mười, 2013, nói rằng hội nghị quốc tế nhằm chấm dứt cuộc nội chiến được định vào hai ngày 23 và 24 Tháng Mười Một. (Hình: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images)


Ông Lakhdar Brahimi, phát ngôn viên, đặc sứ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở Syria tỏ vẻ hoài nghi về lời tuyên bố đó, khi nói rằng ngày giờ dự trù cho cuộc hội nghị nhằm mang chính quyền Syria và phe chống đối ngồi lại với nhau chưa hề được thỏa thuận.

Phó thủ tướng Syria, ông Qadri Jamil, loan báo ngày giờ nói trên trong một cuộc họp báo tại Moscow. Ông nói: “Ðây là tuyên bố của Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, chứ không phải của tôi.”

Nhiều giờ sau, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga, ông Alexander Lukashevich nói: “Chúng tôi không thể tự quyết định về điều ấy được. Ðó không phải là việc của Syria mà chính tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mới có trách nhiệm loan báo và định ra ngày giờ đã được các bên chấp thuận.”

Hoa Kỳ cũng tỏ lập trường tương tự khi phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, bà Jen Psaki tuyên bố trong buổi tường trình thường ngày: “Chúng tôi có bàn thảo về những ngày giờ nhưng chưa đi đến chung cục nào cả. Ngày chung cục chỉ có khi nào LHQ qui định và thông báo.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT