Friday, April 19, 2024

Ngân hàng Tây Ban Nha ngưng xiết nhà trong hai năm


MADRID (AP) –
Các ngân hàng lớn ở Tây Ban Nha vừa đạt thỏa thuận sẽ tạm ngưng xiết nhà trong hai năm, một nỗ lực nhằm giảm bớt áp lực đối với hàng ngàn chủ nhà và đang là vấn đề làm rúng động cả nước sau hai vụ tự tử vài tuần trở lại đây.









Người biểu tình phản đối việc đuổi nhà ở Barcelona, Tây Ban Nha, hôm Thứ Hai. Sau hai vụ tự tử gây sốc cho quốc gia, giới chức Tây Ban Nha đang nỗ lực đàm phán để tìm ra biện pháp mới, và các quy định mới trong việc trục xuất nhà đặc biệt trong thời gian khủng hoảng kinh tế hiện tại của đất nước này. (Hình: Manu Fernandez/AP Photo)


Hiệp Hội Ngân Hàng Tây Ban Nha loan báo việc đình hoãn xiết nhà hôm Thứ Hai, khi các giới chức trong chính phủ bảo thủ hiện nay sắp thảo luận với đảng đối lập Xã Hội để có thỏa thuận về luật mới liên quan đến việc xiết nhà.


Dư luận Tây Ban Nha hiện đang chú ý đến cuộc thảo luận này sau khi có một chủ nhà tự tử hôm Thứ Sáu tuần trước khi bị đe dọa xiết nhà. Ðây là vụ tự tử thứ nhì trong hai tuần qua.


Có hơn 350,000 người dân Tây Ban Nha bị mất nhà trong bốn năm qua, và theo luật lệ hiện hành họ vẫn phải chịu trách nhiệm về số tiền còn thiếu ngay cả sau khi ngân hàng lấy lại nhà. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT