Tuesday, April 23, 2024

Nghị Viện Ả Rập kêu gọi cắt đứt quan hệ với Syria


CAIRO (Reuters) –
Người đứng đầu Nghị Viện Ả Rập, gồm thành viên là các dân biểu thuộc các quốc gia trong Liên Ðoàn Ả Rập, hôm Thứ Bảy đã lên tiếng kêu gọi các thành viên hãy trục xuất đại sứ Syria và cắt đứt quan hệ ngoại giao với chế độ vì các biện pháp đàn áp đẫm máu của Tổng Thống Bashar al-Assad nhắm vào dân chúng.

“Các quốc gia Ả Rập phải trục xuất các đại sứ Syria và cắt đứt quan hệ ngoại giao cũng như kinh tế với Syria cho đến khi nào chế độ đáp ứng đòi hỏi của người dân,” theo lời Ali al-Salem al-Dekbas, người đứng đầu ủy ban gồm 88 thành viên, cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

Các quốc gia Ả Rập nay đang có thái độ quyết liệt đối với Assad sau khi tình trạng đàn áp tiếp tục xảy ra dù Liên Ðoàn Ả Rập đã nhiều lần lên tiếng khuyến cáo chấm dứt.

Ông al-Dekbas cũng lên án điều mà ông gọi là “sự đứng ngoài quan sát của cộng đồng quốc tế” trước tình trạng đàn áp tàn bạo ở Syria, gọi sự đàn áp là “tội ác chống nhân loại”. (V.Giang)

 

 

MỚI CẬP NHẬT