Wednesday, April 24, 2024

Nghi can vụ khủng bố tại Tunisia trà trộn vào di dân đến Ý

MILAN, Ý (AP)Cảnh sát Ý cho hay một người đàn ông Morocco bị bắt do liên hệ đến cuộc tấn công tại một bảo tàng viện tại Tunisia từng đến Ý trên một thuyền chở di dân, một tháng trước khi có cuộc tấn công, và bị lệnh trục xuất.








Nghi can Abdelmajid Touil (ngoài cùng bên phải) khi trà trộn vào các di dân. (Hình: Getty Images)


Hiện chưa rõ là người này có rời khỏi Ý hay không hoặc bằng cách nào.


Tư lệnh cơ quan chống khủng bố ở Milan, ông Bruno Megale, chỉ nói rằng Abdelmajid Touil, đến cảng Porto Empedocle, ở Sicily, hôm 17 Tháng Hai và sau đó bị lệnh trục xuất.


Nguồn tin này đang tạo sự chống đối liên quan đến nỗ lực cứu người di dân bằng thuyền trên Ðịa Trung Hải của Ý, với các cảnh cáo nói rằng thành phần khủng bố có thể lẻn vào ý trong số hàng ngàn người tị nạn, ra đi từ Libya trên thuyền của thành phần buôn người.


Touil Abdelmajid bị bắt vào tối ngày Thứ Ba tại nhà của mẹ ông ta ở Gaggiano, gần thành phố Milan, theo ông Megale cho hay trong cuộc họp báo.


Các tội danh của nêu trong trát bắt gồm cả sát nhân, thành viên khủng bố.


Ông Megale cho hay cho đến thời gian gần đây giới hữu trách Ý không biết gì về Abdelmajid, ngoại trừ lệnh trục xuất do giới chức Sicily đưa ra hồi Tháng Hai.


Tại bảo tàng viện Bardo, thành phần khủng bố nổ súng bắn vào du khách khi họ vừa ra khỏi xe buýt, rồi sau đó tiến vào bên trong bắn tiếp. Có bốn công dân Ý trong số những người thiệt mạng.


Cảnh sát tìm ra Abdelmajid một phần cũng vì bà mẹ báo với cảnh sát rằng sổ thông hành của con bà bị mất ngay sau vụ tấn công ở Bardo, Tunisia. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT