Thursday, March 28, 2024

Người biểu tình Ðài Loan tràn vào chiếm văn phòng chính phủ

TAIPEI, Ðài Loan (AP) – Hàng trăm người phản đối một thỏa thuận thương mại quan trọng với Trung Quốc đã tràn vào chiếm các văn phòng chính phủ ở Ðài Bắc hôm Chủ Nhật, đánh dấu sự leo thang quan trọng trong phong trào phản kháng do thành phần sinh viên lãnh đạo, chống việc chính quyền đảo quốc này nhanh chóng phát triển mối quan hệ với phía cộng sản tại lục địa.

Nguồn tin từ giới truyền thông cho hay đám đông vào khoảng 800 người đã xô đẩy với cảnh sát ở khu vực này.

Người biểu tình ngồi bao vây Quốc Hội Ðài Loan, phản đối thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. (Hình: AP Photo/Chiang Ying-ying)

Việc chiếm đóng văn phòng chính phủ diễn ra năm ngày sau khi đám đông gồm đa số là sinh viên tràn vào chiếm quốc hội cạnh đó sau khi phía đảng cầm quyền vi phạm lời hứa là sẽ để Quốc Hội có thời giờ duyệt xét kỹ lưỡng văn bản của thỏa thuận này.

Thỏa thuận được đại diện Ðài Bắc và Bắc Kinh ký hồi Tháng Sáu năm ngoái nhưng phải cần có sự thông qua của Quốc Hội Ðài Loan. Thỏa thuận sẽ mở cửa nhiều ngành trong kỹ nghệ dịch vụ cho các công ty ở cả hai nước.

Kể từ khi cuộc phản kháng khởi sự, đã có hàng chục ngàn người ủng hộ kéo đến khu vực quanh tòa nhà Quốc Hội, tạo nên thử thách quan trọng nhất từ trước đến nay cho nỗ lực kéo dài đã sáu năm của Tổng Thống Mã Anh Cửu nhằm đưa nền kinh tế Ðài Loan đến gần với Trung Quốc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT