Thursday, March 28, 2024

Người tị nạn Syria ở Lebanon lên tới 1 triệu


TRIPOLI, Lebanon (AP)
Một thiếu niên từ vùng Trung Bộ Syria vừa trở thành người tị nạn chiến cuộc thứ 1 triệu tại Lebanon, khi đến ghi danh tại trại tị nạn ở quốc gia này hôm Thứ Năm, “một dấu mốc thê thảm” cho quốc gia nhỏ bé chỉ có 4.5 triệu dân này.


Yahya, 19 tuổi, bị kẹt trong cuộc chiến ở thành phố Homs suốt hai năm trời trước khi được di tản tới Yabroud, một thị trấn do phía nổi dậy kiểm soát hồi đầu năm nay. Nơi này sau đó cũng gặp sự tấn công dữ dội của quân đội chính phủ Syria nên Yahya phải chạy sang Lebanon cùng với mẹ và hai em gái. Cha của Yahya chết vì đạn bắn tỉa ở Homs hồi Tháng Chín năm 2011.









Làn sóng người Syria chạy sang Lebanon tị nạn tiếp tục gia tăng. (Hình: Getty Images)


Cuộc chiến Syria, nơi có 23 triệu dân, đã làm hơn 150,000 người chết và hơn 2.5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.


Bên cạnh đó, còn hàng trăm ngàn người khác cũng đi khỏi Syria nhưng không ghi danh là người tị nạn.


Ngoài Lebanon, các quốc gia láng giềng khác với Syia như Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan cũng nhận phần lớn người tị nạn.


Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc UNCHR cho hay con số 1 triệu người tị nạn là gánh nặng khủng khiếp cho Lebanon. UNHCR nói rằng họ nhận vào Lebanon khoảng 2,500 người tị nạn mỗi ngày, khoảng hơn một người một phút.


Ngân Hàng Thế Giới ước tính cuộc khủng hoảng ở Syria làm Lebanon thiệt hại khoảng $2.5 tỉ về mặt kinh tế trong năm 2013 và đe dọa đưa 170,000 người dân quốc gia này vào mức nghèo đói vào cuối năm nay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT