Friday, April 19, 2024

Nhà văn Nobel Văn Chương Doris Lessing qua đời ở tuổi 94

 

LONDON (NV) – Nhà văn Doris Lessing, bút hiệu Jane Somers, người từng được giải Nobel Văn Chương năm 2007, tác giả tiểu thuyết “The Golden Notebook” và hằng chục tác phẩm khác, vừa qua đời hôm Chủ Nhật, thọ 94 tuổi.

Nhà văn Doris Lessing. (Hình: Rosie Greenway/Getty Images)

Bà Lessing là người phụ nữ thứ 11 được giải Nobel văn chương tính từ ngày bà được trao giải vào năm 2007 trở về trước, và cũng là người đàn bà lớn tuổi nhất khi nhận giải, lúc đó bà đã 88 tuổi.

Ra đời năm 1919 trong gia đình bố mẹ là người Anh tại Kermanshah, Iran, khi đây còn là quốc gia Persia. Năm 1925, cha mẹ bà dọn sang miền Nam Rhodesia (nay là Zimbabwe), bấy giờ còn là thuộc địa của Anh và lập nghiệp với nghề nông.

Bà được đi học ở trường nội trú dành cho con gái ở Salisbury (nay là Harare, thủ đô của Zimbabwe). Năm 14 tuổi bà không đến trường nữa mà tự học lấy. Năm sau bà rời nhà đi làm việc giữ trẻ. Bà được chủ giao đọc các tài liệu về chính trị và xã hội, để rồi từ đó bà bắt đầu nghiệp viết lách, đồng thời gia nhập hội văn bút thiên Cộng có tên Left Book Club.

Bà Lessing lấy chồng hai lần nhưng đều không hạnh phúc và kể từ năm 1949 bà dọn sang London, không nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa. Người chồng thứ hai sau khi ly dị bà, trở thành đại sứ Ðông Ðức ở Uganda và bị giết chết trong vụ nổi loạn năm 1979.

Tin bà được giải Nobel văn chương được loan báo lúc bà đang đi mua sắm, khi trở về thấy phóng viên vây đầy chung quanh nhà thì mới hay biết.

Nhà xuất bản HarperCollins nói rằng, tác giả của hơn 55 tác phẩm tiểu thuyết, kịch nghệ, biên khảo và thơ, đã nhẹ nhàng ra đi tại tư gia ở London.
 
Gia đình bà yêu cầu được giữ sự riêng tư và nguyên nhân cái chết của bà chưa được rõ. (TP)

MỚI CẬP NHẬT