Thursday, March 28, 2024

Nhật chuẩn bị đón bão lớn nhất từ một thập niên

TOKYO, Nhật (AFP) – Một trận bão, được coi là lớn nhất từ 10 năm nay, đang kéo đến Nhật hôm Thứ Ba, trên hướng đi có thể đánh vào nhà máy điện nguyên tử Fukushima.







Bão mang tên  Wipha từng đánh vào Trung Quốc hồi năm 2007. (Hình: Getty Images)


Bão Wipha, với sức gió lên đến gần 200 km/giờ (125 miles/giờ) và đem theo các trận mưa tầm tã, vào chiều tối ngày Thứ Ba đã ở khu vực Thái Bình Dương phía Nam Nhật Bản, theo cơ quan khí tượng quốc gia Nhật.

Trận bão đang di chuyển về phía Bắc với vận tốc khoảng 35 km/giờ, theo nguồn tin trên.

Các nhà khí tượng dự trù bão sẽ kéo tới khu vực bên ngoài ngoại ô Tokyo vào sáng sớm ngày Thứ Tư và sau đó trong ngày sẽ ở khu bờ biển Fukushima, nơi đặt nhà máy điện nguyên tử đang bị hư hại nặng.

“Đây là trận bão lớn nhất từ 10 năm qua ở vùng Kanto, bao gồm Tokyo và khu vực phụ cận,” theo lời Hiroyuki Uchida, người đứng đầu nhóm chuyên gia tiên đoán thời tiết, cho hay trong một cuộc họp báo.

“Bão dự trù sẽ có ảnh hưởng lớn đến các hệ thống di chuyển trong vùng đô thị Tokyo trong giờ cao điểm,” ông cho biết.

Công ty xe hơi Nissan nói rằng họ cho các nhân viên vùng Kanto được nghỉ ở nhà sáng Thứ Tư để chờ cho cơn bão đi qua.

Công ty điều hành nhà máy điện nguyên tử Fukhushima, Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) trong khi đó cho hay đang có những biện pháp ngăn chặn có thêm hư hại cho nhà máy, nhất là nơi trữ nước nhiễm phóng xạ để tránh trường hợp rò rỉ thêm. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT