Friday, April 19, 2024

Nhật mở rộng xuất cảng vũ khí, quân dụng


TOKYO, Nhật (AP)
Chính phủ Nhật hôm Thứ Ba có quyết định nới lỏng các luật lệ khắt khe điều hành việc xuất cảng quân dụng đã có từ nhiều thập niên nay nay, nhằm mở rộng việc hợp tác phát triển võ khí với đồng minh và cũng để bán ra thị trường lớn mạnh ở Ðông Nam Á và các nơi khác trên thế giới.









Chiến xa của quân đội Nhật trong một cuộc tập trận. Quốc gia này đang muốn phát triển thị trường xuất cảng võ khí. (Hình: Getty Images)


Các hướng dẫn mới được nội các Nhật chấp thuận là một phần nỗ lực của Thủ Tướng Shinzo Abe nhằm tăng cường an ninh quốc gia trong khi có sự phát triển quân sự lớn lao của Trung Quốc cũng như mối đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn.


Ông Abe từng cho hay Nhật cần phải đóng một vai trò lớn hơn trong nỗ lực gìn giữ hòa bình quốc tế và hợp tác quốc phòng. Chính phủ Abe nay đang thúc đẩy việc cho phép Nhật bảo vệ đồng minh, như Mỹ, trong trường hợp bị tấn công, bằng cách diễn dịch lại Ðiều 9 của bản Hiến Pháp có tinh thần từ bỏ chiến tranh được đưa ra sau khi bị bại trận hồi Ðệ Nhị Thế Chiến.


Các hướng dẫn mới nhất sẽ mở đường cho Nhật tham gia nỗ lực phát triển võ khí với Mỹ và các đồng minh khác, kể cả Anh, Pháp và Úc, đồng thời có thêm các khả năng cùng trang bị quốc phòng tối tân, theo ông Nobushige Takamizawa, phó chủ tịch Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia.


Ông Takamizawa cho hay Nhật phần lớn sẽ chỉ xuất cảng kỹ thuật và trang bị cứu nạn, chuyển vận, trinh sát và dò mìn, chứ không tính tới các trang bị tấn công như chiến xa và chiến đấu cơ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT