Thursday, March 28, 2024

Nhật tăng cường võ trang trước Trung Quốc

TOKYO, Nhật (AFP) – Thủ Tướng Nhật, khi đến tham dự buổi khai mạc khóa họp quốc hội hôm Thứ Ba, đưa ra lời tuyên bố cho thấy có ý muốn thay đổi bản hiến pháp vốn có khuynh hướng tránh đối đầu, lấy lý do để bảo vệ an ninh quốc gia.







Thủ Tướng Shinzo Abe phát biểu tại buổi khai mạc họp quốc hội Nhật Bản hôm 15 tháng 10. (Hình: Getty Images)


Thủ Tướng Shinzo Abe dành phần lớn bài diễn văn để nói về chính sách cải tổ nhằm phục hồi nền kinh tế Nhật, nhưng trong đọan ngắn ở vào phần cuối, ông Abe nhắc tới ước muốn lâu nay của ông là tăng cường sức mạnh quân đội để đáp ứng với sự thay đổi của thế giới ngày nay.

“Trong một thế giới ngày càng có  nhiều liên hệ chặt chẽ với nhau, chúng ta không thể bảo đảm được hòa bình cho đất nước mà không có hành động tham gia vào việc gìn giữ an ninh và hòa bình của thế giới,” ông Abe nói.

Nhật hiện đang đối đầu với Bắc Kinh về chủ quyền tại một nhóm đảo trong vùng biển Nam Trung Quốc, và Tokyo cũng có nhiều quan ngại về sự phát triển quân sự của Trung Quốc trong mấy năm gần đây.

Ông Abe cũng cho hay sẽ thành lập một Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, giống như của Mỹ, để “tăng cường vai trò lãnh đạo của văn phòng thủ tướng trong vấn đề chính sách ngoại giao và an ninh.”  (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT