Friday, March 29, 2024

Nhật trả $3.1 tỉ để giảm bớt lính Mỹ ở Okinawa

Tokyo, Nhật (AFP) –  Chính phủ Mỹ và Nhật hôm Thứ Năm cho hay Tokyo sẽ trả 1/3 tổng số chi phí của Washington khi đưa hàng ngàn lính TQLC khỏi Nhật trong nỗ lực giảm bớt sự hiện diện quân sự trên đảo Okinawa.







Người Nhật biểu tình phản đối quân đội Mỹ ở Okinawa. (Hình: Getty Images)


Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel, Ngoại Trưởng Nhật Fumio Kishida và Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera cùng ký thỏa ước tu chính thỏa ước ký tại Guam năm 2009, mang tên Guam International Agreement.

Các thay đổi gồm cả việc “nêu rõ là Nhật sẽ đóng góp tới $3.1 tỉ tiền mặt để phát triển cơ sở trên đảo Guam cũng như khu Northern Mariana Islands” là những nơi các đơn vị TQLC Mỹ sẽ được di dời.

Số tiền này chiếm vào khoảng 36% chi phí dự trù là $8.6 tỉ.

Thỏa thuận cũng xác nhận là chính phủ Mỹ sẽ để cho Nhật dùng các khu vực trên đảo Guam và Northern Mariana Islands làm nơi huấn luyện lính của mình.

Có tới một nửa trong tổng số 47,000 lính Mỹ tại Nhật hiện đang đồn trú trên đảo Okinawa. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT