Thursday, March 28, 2024

Nhật trao cho Mỹ 315 kg plutonium

THE HAGUE, Hòa Lan (AP) – Một cuộc họp thượng đỉnh quốc tế quan trọng nhằm chặn đứng sự đe dọa của khủng bố bằng nguyên tử diễn ra hôm Thứ Hai. Tại đây, Nhật cam kết hoàn trả cho Hoa Kỳ hơn 315 kg plutonium loại chế được vũ khí nguyên tử, cùng các chất liệu uranium đã tinh luyện.

Hội Nghị An Ninh Nguyên Tử là cuộc họp thứ ba trong một loạt các hội nghị được thiết lập sau lần phát biểu đáng ghi nhớ của Tổng Thống Barack Obama vào 2009, trong đó ông nói, vật liệu nguyên tử không an toàn tượng trưng cho “mối đe dọa lập tức và ghê gớm đối với nền an ninh toàn cầu.”

Tổng Thống Obama chào các nhà báo tại lâu đài Huis ten Bosch, The Hague, 24 Tháng Ba, 2014. (Hình: AP Photo/Phil Nijhuis, POOL)

Mục tiêu của hội nghị không chỉ nhắm đến vũ khí nguyên tử, mà còn đến nỗ lực giảm bớt việc tích trữ chất liệu nguyên tử không an toàn, ngăn không để chúng lọt vào tay quân khủng bố.

Số quốc gia sở hữu các kho dự trữ về hạch nhân đã giảm từ 39 hồi 2009 xuống còn 25 vào lúc khởi đầu hội nghị.

Hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo và giới chức cao cấp của 53 quốc gia, hy vọng đi đến một sự thay đổi nhằm đẩy mạnh sự an ninh nguyên tử, trước khi có cuộc hội nghị thượng đỉnh chung cục vào 2016 ở Washington.

Giới chức hai nước Mỹ và Nhật loan báo kết quả cuộc thương nghị kéo dài hai ngày ở Hague, vốn được xem là bước đột phá quan trọng đầu tiên.

Ðược biết các chất liệu nguyên tử từng được Hoa Kỳ và Anh giao cho Nhật hồi thập niên 1960, dùng trong việc nghiên cứu. (TP)

MỚI CẬP NHẬT