Thursday, March 28, 2024

Nhiều nghi ngờ về bộ ‘simulator’ ở nhà phi công trưởng MH 370

 


KUALA LUMPUR (AP)Các điều tra viên đang cố gắng phục hồi những files trong bộ  ‘simulator’ bị xóa hồi tháng trước  tại nhà của phi công trưởng chuyến bay MH 370 với hy vọng khám phá ra những bí ẩn.









Thắp nến cầu nguyện cho nhũng ngưởi trên chuyến bay MH 370, tối Thứ Ba tại Islamabad, Pakistan. (Hình AP/Anjum Naveed)


‘Simulator’ là buồng lái giả trang bị đầy đủ các thiết bị gồm cả màn hình sống để khi ngồi trong đó giống hệt như đang điều khiển máy bay thật lúc cất cánh hay hạ cánh xuống phi trường. Simulator được dùng trong công tác huấn luyện các phi công nhưng phi công trưởng Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi, có một bộ máy này tại nhà mà người ta cho rằng vì mục đích tiêu khiễn.


Theo tin của nhật báo The Star ở Malaysia, nhân viên điều tra  đã tỉm thấy trong buồng lái giả các phi đạo của 5 sân bay trong vùng Ấn Độ Dương chứng tỏ phi công trưởng từng tập luyện lái may bay đáp xuống những nơi ấy. Những sân bay này ở Sri Lanka  và trên các quần đảo Christmas,  Cocos Keeling, Maldives, Diego Garcia , nơi có một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ.


Nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích vẫn còn được tiếp tục dọc theo hai đường dự đoán máy bay có thể đi, một về phía Nam trên Ân Độ Dương và một theo hướng Tây-Bắc đi tới các nước Trung Á. Những tín hiệu do vệ tinh thu được cho thấy chiếc Boeing 777-200ER đã bay trong bảy tiếng rưỡi đồng hồ kể từ khi rời khỏi Kuala Lumpur nghĩa là đi rất xa.


Đến nay căn cứ theo sự phân tích những thông tin mới tiếp nhận thêm, càng ngày các nhà điều tra càng tin rằng có âm mưu nào đó điều khiển máy bay đi theo một phi trình khác và để làm được điều này phải là chính các phi công.


Có thể phi công Ajmad Shah đã thực tập trong buồng lái giả để chuẩn bị hành trình và sau đó xóa những files đó đi để giữ bí mật. (HC)


 

MỚI CẬP NHẬT