Thursday, March 28, 2024

Nổ tại thủ đô Syria, 25 người chết


BEIRUT (NYT) –
Một vụ nổ trong khu phố đông dân tại thủ đô Damascus của Syria hôm Thứ Sáu đã làm 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

  

Trạm cảnh sát Syria, nhìn qua kính xe bị bể sau vụ nổ bom trên một xe bus cảnh sát ngay trung tâm Damascus hôm Thứ Sáu. (Hình: AP Photo/Muzaffar Salman)

Ðây là vụ nổ bom thứ nhì ở Damascus trong hai tuần qua, theo đài truyền hình và các cơ quan truyền thông nhà nước Syria.

Chính quyền Syria nói rằng cuộc tấn công do một kẻ nổ bom tự sát gây ra tại một ngã tư đông đảo người qua lại. Ðài truyền hình nhà nước chiếu cảnh một xe buýt cảnh sát bị phá hủy, mặt đường nhựa đầy vết máu và mảnh kính vỡ cùng là các tấm kính bị bể của các xe khác.

Nguồn tin này nói rằng vụ nổ rất lớn, xảy ra trong khu Midan, cho hay cả thường dân và thành phần an ninh đều là nạn nhân của vụ nổ.

Ðài truyền hình Syria cho hay có 46 người bị thương.

Cuộc tấn công này xảy ra đúng hai tuần sau khi có một vụ nổ bom khác ở Damascus khiến 44 người chết. Trong tình hình hiện nay ở thủ đô, có nhiều nghi ngờ từ mọi phía về lý do xảy ra cuộc nổ bom. Hệ thống truyền thông nhà nước Syria đổ tội cho thành phần “khủng bố”, trong khi phía nổi dậy chống chính phủ cho là chính quyền Assad thực hiện vụ này để gây tiếng xấu cho thành phần đối lập.

“Chúng tôi chờ đợi sẽ có thêm nhiều vụ nổ bom tương tự trong những ngày sắp tới,” theo Ammar al-Wawi, một cựu đại tá bỏ ngũ hiện đang hoạt động trong nhóm nổi dậy mang tên Quân Ðội Syria Tự Do (Free Syrian Army). “Chế độ này đang muốn gây ra tình trạng hỗn loạn ở Syria,” ông al-Wawi cho hay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT