Friday, March 29, 2024

Nông dân Ðài Loan biểu tình, ném phân vào cảnh sát


ÐÀI BẮC (AFP) –
Các nông gia nuôi heo ở Ðài Loan đã giận dữ ném trứng thối và phân súc vật vào cảnh sát hôm Thứ Năm khi biểu tình phản đối việc nhập cảng thịt từ Mỹ vào quốc gia này.










Nhà nông Ðài Loan xô xát với cảnh sát, ném trứng thối và phân thú vật, trong cuộc biểu tình hôm Thứ Năm chống việc gỡ rào cản nhập thịt heo Mỹ vào nước này. (Hình: Sam Yeh/AFP/Getty Images)


Hàng ngàn người đã tập trung ở khu vực trung tâm thủ đô Ðài Bắc để bày tỏ sự lo ngại rằng chính phủ của Tổng Thống Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) sẽ hủy bỏ lệnh cấm nhập cảng thịt heo Mỹ có chất ractopamine, một chất trộn vào thức ăn để thịt heo được nạc.


“An toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu, Mã Anh Cửu phải từ chức,” theo lời Pan Lian-chou, phát ngôn viên Hiệp Hội Nuôi Heo Ðài Loan, nhóm đứng ra tổ chức cuộc biểu tình.


Cảnh sát từ chối không cho biết ước tính có bao nhiêu người tham dự biểu tình nhưng phía ban tổ chức cho hay con số này là 10,000 người.


Sau khi tập trung bên ngoài Quốc Hội, đoàn biểu tình khởi sự tuần hành về trụ sở của Hội Ðồng Nông Nghiệp, nơi họ trút sự giận dữ lên các cảnh sát viên đang lập hàng rào ngăn chặn.


Các nông dân đã ném trứng thối và phân súc vật vào cảnh sát, phá đổ rào cản, nhưng không ai bị thương.


Ðầu tuần này chính phủ Ðài Loan cho hay sẽ hủy bỏ lệnh cấm nhập cảng thịt bò Mỹ có chất ractopamine nhưng sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm thịt heo có chất này. Tuy nhiên loan báo của chính phủ không thuyết phục được nông dân Ðài Loan, vốn sợ rằng dần dần rồi cũng cho nhập cảng thịt heo.


Hiện có khoảng 10,000 trại nuôi heo ở Ðài Loan với số lượng nuôi vào khoảng 6.35 triệu con. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT