Thursday, March 28, 2024

Nữ phóng viên AP bị cảnh sát Afghanistan bắn chết


KHOST, Afghanistan (Reuters)
Một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng của hãng thông tấn AP bị thiệt mạng và một phóng viên bị thương hôm Thứ Sáu sau khi một giới chức cảnh sát Afghanistan nổ súng bắn vào họ ở vùng Ðông quốc gia này.









Nữ phóng viên ảnh Anja Niedringhaus (thứ 3 từ phải) chụp hình chung với một nhóm biệt kích của quân đội Afghanistan. (Hình: AP/Photo)


Vụ nổ súng xảy ra trước ngày có cuộc bầu cử tổng thống mà phía Taliban đã đe dọa sẽ tìm đủ cách để phá hoại qua các hoạt động nổ bom và ám sát.


Hãng thông tấn AP cho hay nhiếp ảnh gia Anja Niedringhaus, 48 tuổi, bị thiệt mạng và phóng viên Kathy Gannon, 60 tuổi, bị thương khi đang ngồi trong xe của họ.


Nữ phóng viên Kathy Gannon, người có văn phòng đặt tại Islamabad và đã tường thuật về tình hình Afghanistan từ 30 năm nay, bị hai vết thương và đang được điều trị.


Hai nhà báo này bị bắn tại một thị trấn nhỏ ở biên giới giữa Afghanistan và Pakistan.


Cả hai người vừa đến một căn cứ quân sự địa phương được canh gác cẩn mật trước khi cuộc tấn công xảy ra.


Trong lúc họ đang ngồi trong xe chờ đoàn xe tiếp tục di chuyển, một cấp chỉ huy cảnh sát địa phương bước tới gần chiếc xe, hô lớn “Thượng Ðế Vĩ Ðại-Allahu Akbar” rồi khai hỏa bằng khẩu AK-47.


Người này sau đó nộp súng cho các nhân viên cảnh sát khác và bị bắt. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT