Thursday, March 28, 2024

Ở Afghanistan, Mỹ chuyển trọng trách qua biệt kích

 


WASHINGTON (NYT)Kế hoạch của chính phủ Mỹ nhằm giảm dần vai trò chiến đấu ở Afghanistan, sớm một năm hơn dự liệu, tùy thuộc vào việc chuyển giao trách nhiệm sang cho các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt để truy lùng thành phần lãnh đạo phiến quân và huấn luyện quân chính phủ Afghanistan, theo giới chức cao cấp Ngũ Giác Ðài. Các đơn vị này có thể sẽ còn ở lại Afghanistan một thời gian lâu sau khi NATO chấm dứt nhiệm vụ của mình vào cuối năm 2014.








Binh sĩ Mỹ đứng gác tại Ghazni, Afghanistan. Trong quá trình rút quân, Mỹ sẽ chuyển dần trách nhiệm chiến đấu qua các đơn vị đặc biệt như biệt kích. (Hình: Aref Yaqubi/AFP/Getty Images)


Kế hoạch này, nếu được Tổng Thống Obama chấp thuận, sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn lao nhất về nỗ lực quân sự của Mỹ kể từ khi ông Obama gửi 32,000 quân tới quốc gia này để tìm cách thay đổi cục diện chiến trường.


Theo kế hoạch đang được hình thành, các đơn vị quy ước Mỹ, hiện có nhiệm vụ bảo vệ các phần lãnh thổ của Afghanistan, sẽ được rút trước, trong khi hàng ngàn lính thuộc các đơn vị đặc biệt sẽ ở lại và ngày càng chiếm tỉ lệ lớn hơn. Cũng có thể là thêm nhiều lính biệt kích khác sẽ được gửi đến nơi đây.


Chiến lược đang chuẩn bị này khác hơn nhiều so với kế hoạch rút quân khỏi Iraq, nơi hầu như tất cả các đơn vị Mỹ, quy ước hay không, đều đã rút đi. Iraq nay đang ngày càng gặp nhiều bạo động liên quan đến tranh chấp giáo phái kể từ khi Mỹ rút đi hồi Tháng Mười Hai năm 2011, đe dọa hủy hoại các thành quả chính trị và an ninh đã từng phải trả giá đắt mới đạt được.


Các giới chức Ngũ Giác Ðài và các chiến lược gia quân sự cho hay kế hoạch mới về việc rút khỏi Afghanistan không là phản ứng trước tình hình suy đồi ở Iraq. Tuy vậy, sự thay đổi trong chiến lược này sẽ cho ông Obama sự chống đỡ cần thiết về mặt chính trị trước các tấn công từ phía Cộng Hòa, giữa mùa tranh cử tổng thống. Các ứng viên Cộng Hòa nay khởi sự chỉ trích ông vì có ý định rút khỏi Afghanistan quá nhanh.


Các phác họa của Ngũ Giác Ðài về kế hoạch rút quân sẽ gồm có việc trao phần lớn nhiệm vụ huấn luyện quân đội và các lực lượng an ninh Afghanistan cho lính biệt kích Mũ Xanh, trong khi các đơn vị biệt kích khác của Mỹ sẽ có nhiệm vụ truy lùng, bắt giữ hay hạ sát các cấp chỉ huy phiến quân và liên tục tạo áp lực không để phiến quân có cơ hội mở cuộc tấn công.


Mỹ hiện có khoảng 90,000 quân ở Afghanistan, với 22,000 quân dự trù sẽ rút đi trước cuối năm. Hiện chưa có lịch trình rút khoảng 68,000 quân còn lại. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT