Friday, April 19, 2024

Osama bin Laden có thể bị vợ lớn làm lộ tông tích


ABBOTTABAD, Pakistan –
Một cuộc điều tra độc lập về những ngày cuối cùng của Osama bin Laden, thủ lãnh nhóm khủng bố quốc tế al-Qaeda, nhận thấy cả hai bà vợ nhỏ đều nghi bà vợ lớn đã phản bội ông, theo tường thuật của The Guardian.









Ðoạn video từ tài liệu tịch thu được tại căn nhà bin Laden ẩn núp ở Abbottabad, Pakistan. Những tuần lễ cuối cùng ông sống trong không khí nghi kỵ của các bà vợ. Ông sống với bà vợ trẻ nhất ở tầng trên cùng. Rắc rối xảy ra khi bà lớn dọn đến và vào ở ngay căn phòng tầng bên dưới. (Hình: AP/Department of Defense)


Cuộc điều tra do một chuẩn tướng Pakistan hồi hưu, ông Shaukat Qadir, thực hiện, theo đó bin Laden sống trong tình trạng nghỉ hưu tại căn nhà bí mật ở Abbottabad và sức khỏe có thể đang suy tàn. Căn nhà này bị phong tỏa sau vụ biệt kích Mỹ đột kích, hạ sát trùm khủng bố. Tuy nhiên hồi tháng rồi chính quyền Pakistan đột ngột cho phá hủy hoàn toàn mà không hề đưa ra một lời giải thích nào.


Dựa theo hồ sơ thẩm vấn các bà vợ của bin Laden cùng lời khai của các giới chức tình báo Pakistan, ông Qadir phác họa đời sống của lãnh tụ khủng bố kể từ sau khi chạy trốn khỏi vùng núi Tora Bora vào cuối năm 2001. Theo ông Qadir, bin Laden được thay thận trong năm 2002, điều này giải thích được lý do tại sao thận của ông không đòi hỏi phải lọc trong suốt thời gian đào tẩu.


Vào thời gian bin Laden bị giết, trong căn nhà bí mật có đến 27 người, gồm các tay súng bảo vệ và người thân thuộc gần xa của ông ta. Tất cả đều sống êm ả cho đến khi có sự xuất hiện của bà lớn Khairiah Sabar vào đầu năm 2011.


Ông Qadir nói: “Khi bà Khairiah đến, mọi người đều có thái độ ngờ vực. Họ không tin tưởng bà ấy chút nào. Tôi cũng nhận thấy kẻ thực sự bán đứng ông ta chính là bà Khairiah chứ không phải nhân vật giao liên tưởng tượng al-Kuwaiti, mà người Mỹ thường hay nói đến.” Ông tiếp: “Mọi sự bắt đầu xảy ra sau khi bà ta xuất hiện. Trước đó người Mỹ tuồng như chẳng biết tin tức gì cả.”


Khairiah, 62 tuổi, quốc tịch Saudi Arabia, người mà bin Laden cưới vào năm 1985 và cũng là vợ thứ ba trong số 6 bà vợ của ông. Bà được Iran phóng thích vào năm 2010 để trao đổi với một nhà ngoại giao Iran từng bị phe cực đoan ở Pakistan bắt cóc. Theo hướng dẫn của bin Laden, bà Khairiah tự tìm đến Abbottabad mà không dẫn con cái theo.


Hai bà vợ khác của bin Laden là Siham, 54 tuổi và Amal, 31. Siham người Saudi và có với ông ba người con, đều đã trưởng thành. Và Amal, người Yemen, sinh được 5 con, sống với ông từ khi ông dọn về Abbottabad vào giữa năm 2005. Họ đều ở chung với ông vào những lúc trốn chạy ở nhiều nơi khác nhau ở Pakistan từ sau năm 2001.


Nhà điều tra Qadir nói: “Sau khi cưới Amal, bin Laden không bao giờ ngủ với những bà khác.”


Bị con trai lớn của bà Siham là Khalid vặn hỏi, rằng tại sao bà lại đến Abbottabad, thì bà đáp bà còn “một nhiệm vụ cuối cùng” phải lo cho ông. Tuồng như bin Laden cũng lo sợ mình bị bán đứng nên “không ngớt khuyên” hai bà vợ nhỏ nên đi nơi khác sống nhưng đều bị từ chối.


Ngoài việc chữa bệnh thận không lành, bin Laden còn bị thêm chứng suy thoái nhanh, khiến ông trở nên già nua trước tuổi. Kết quả, hội đồng lãnh đạo của al-Qaeda, gọi tên là “shura” cho ông về hưu sớm ở Pakistan vào năm 2003.


Theo điều tra của ông Qadir, bin Laden ở Nam Waziristan, một vùng bộ tộc gần biên giới với Afghanistan vào năm 2001. Sau đó ông di chuyển trở lại vào Afghanistan, rồi đến năm 2004, ông lại tìm đường trở về khu vực Swat ở miền Bắc Pakistan. Sau vài tháng ở Haripur tận dưới phía Nam, cuối cùng ông dọn đến Abbottabad vào tháng 5, 2005.


Các bà vợ của bin Laden đều không thuộc tổ chức al-Qaeda. Năm ngoái, ủy ban điều tra chính thức của Pakistan, điều tra về sự hiện diện của lãnh tụ al-Qaeda, đưa ra đề nghị cho phép các bà vợ lẫn con cái của ông ta được trở về quê hương. Tuy nhiên, vào hôm Thứ Năm, Bộ Nội Vụ Pakistan loan báo họ có thể bị truy tố về tội vi phạm luật di trú vì sống ở Pakistan mà không có giấy phép cư trú. (TP)

MỚI CẬP NHẬT