Friday, March 29, 2024

Phái đoàn Bắc Hàn bị tấn công trong cuộc họp nhân quyền LHQ


SEOUL, Nam Hàn (AP) –
Một số nhà lập pháp Nam Hàn đã xô đẩy với thành viên phái đoàn Bắc Hàn tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ở Thụy Sĩ về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Hàn.










Dân Biểu Park Sun-Young của Nam Hàn biểu tình phản đối Trung Quốc hồi hương dân tị nạn Bắc Hàn. Một số nhà lập pháp Nam Hàn đã xô đẩy với thành viên phái đoàn Bắc Hàn tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ở Thụy Sĩ về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Hàn. (Hình minh họa: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)


Các dân biểu Nam Hàn tìm cách nắm lấy một nhà ngoại giao Bắc Hàn khi người này rời khỏi cuộc họp, đồng thời hô khẩu hiệu phản đối chính sách của Trung Quốc về việc trao trả người tị nạn Bắc Hàn lại cho chế độ Bình Nhưỡng, theo các hình ảnh do hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn ghi được hôm Thứ Hai.


Các dân biểu Nam Hàn bị nhân viên an ninh cùng các thành viên khác trong phái đoàn Bắc Hàn đẩy ra.


Vụ này xảy ra trong lúc có tin cho hay Trung Quốc đang giao trả hàng chục người dân Bắc Hàn vượt biên qua ngả biên giới Trung Quốc, thay vì cho họ tiếp tục tìm đường đến Nam Hàn. Chính quyền Bắc Kinh coi những người dân Bắc Hàn vào lãnh thổ họ là thành phần di dân kinh tế. Tuy nhiên, các nhà tranh đấu Nam Hàn nói rằng đây là những người tị nạn và sẽ bị tra tấn tù đày nếu bị trả về.


Hãng thông tấn Yonhap cho hay nhà ngoại giao Bắc Hàn rời khỏi cuộc họp sau khi bác bỏ lời chỉ trích của một đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Hàn.


Bộ Ngoại Giao Nam Hàn cũng yêu cầu Liên Hiệp Quốc và Mỹ can thiệp không để cho Trung Quốc trả người tị nạn về Bắc Hàn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT