Wednesday, April 17, 2024

Pháp: ‘Nha Sĩ Kinh Hoàng’ phá răng miệng hàng trăm người

PARIS, Pháp (AFP) Một người đàn ông gốc Hòa Lan, bị truyền thông Pháp gọi là “Nha Sĩ Kinh Hoàng” đã phải ra tòa hôm Thứ Ba do các cáo buộc gây ra thương tích trầm trọng cho răng miệng của hơn 100 bệnh nhân tại Pháp.








Chăm sóc răng miệng. (Hình minh họa: Getty Images)


Ông Jacob van Nierop, 51 tuổi, nhổ hết răng tốt của họ khiến hàng chục bệnh nhân ở một ngôi làng hẻo lánh tại Pháp lâm vào tình trạng móm mém, thường xuyên bị sưng tấy và làm độc.

Ông van Nierop bị truy tố tội tấn công trong trường hợp gia trọng, cùng là tội lường gạt bệnh nhân cũng như các công ty bảo hiểm, có thể bị án tới 10 năm tù và 150,000 Euros (khoảng $165,000) tiền phạt nếu bị kết tội.

Dù rằng ông không cần phải đưa ra lời thú tội theo luật Pháp, Van Nierop trước đó tìm cách bào chữa là bị “các vấn đề tâm thần” kể cả rối loạn giới tính và có ý muốn tự tử.

Ông ta lấy mền che mặt khi đến tòa ở Nevers, gần khu đồng quê Chateau-Chinon, nơi ông tới sống và làm việc năm 2008. Ông đã bị giam 18 tháng trong vụ này.

Có khoảng 120 bệnh nhân đã đưa đơn kiện về cách thức chữa trị của ông Van Nierop. Ông sau đó trốn sang New Brunswick, Canada nhưng bị kiếm ra và dẫn độ về Pháp vào năm 2014.

Giới hữu trách nay đang tìm kiếm các bệnh nhân của ông Van Nierop trước khi ông tới Chateau-Chinon. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT