Thursday, April 18, 2024

Pháp ngưng huấn luyện quân đội Afghanistan


Lính chính phủ bắn chết 4 lính Pháp
 

PARIS (AFP) Tổng Thống Nicolas Sarkozy hôm Thứ Sáu tuyên bố ngưng huấn luyện quân đội Afghanistan sau khi xảy ra việc một lính Afghanistan bắn chết bốn lính Pháp không võ trang trong một cuộc tranh tài thể thao ở căn cứ đóng quân.

Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy, thứ nhì bên trái, và Ngoại Trưởng Alain Juppe tới dự một buổi tại điện Elysee ở Paris hôm Thứ Sáu. Pháp ngưng huấn luyện quân đội chính phủ Afghanistan sau khi một binh sĩ quân đội này nổ súng sát hại 4 lính Pháp. (Hình: AP Photo/Charles Platiau)

Tổng Thống Sarkozy ra lệnh ngưng các hoạt động huấn luyện và hành quân chung, đồng thời gửi Bộ Trưởng Quốc Phòng Gerard Longuet đến Afghanistan để điều tra cuộc tấn công hôm Thứ Sáu khiến ít nhất 15 lính Pháp không võ trang bị thương, với tám người bị thương tích trầm trọng. Ông cũng cảnh cáo quân Pháp có thể rút ra khỏi Afghanistan sớm hơn dự định.

“Quân đội Pháp chiến đấu bên cạnh đồng minh của mình nhưng chúng tôi không thể chấp nhận việc binh sĩ chúng tôi bị đồng minh giết chết hay làm bị thương, đây là điều không thể chấp nhận,” ông Sarkozy tuyên bố.

“Nếu các điều kiện an ninh không được bảo đảm, thì vấn đề quân Pháp rút về sớm hơn phải được đặt ra,” ông nói.

Một nguồn tin an ninh cho hay vụ nổ súng xảy ra tại căn cứ ở Gwam ngay khi “các binh sĩ Pháp vừa chấm dứt cuộc chơi thể thao” và các binh sĩ này không võ trang.

Ngoại Trưởng Pháp Alain Juppe cho hay Pháp sẽ chờ đợi báo cáo của Bộ Trưởng Longuet và tham mưu trưởng, Ðô Ðốc Edouard Guillaud khi họ trở về từ Afghanistan trước khi có quyết định về việc rút quân sớm.

Pháp hiện có khoảng 3,600 binh sĩ chiến đấu tại Afghanistan, phần lớn trong khu vực quanh Kabul và Kapisa, nơi xảy ra vụ nổ súng hôm Thứ Sáu.

Quân đội Pháp hiện đang bố trí chặt chẽ quanh căn cứ của họ ở tỉnh Kapisa và không cho lính Afghanistan đến gần, theo một nguồn tin an ninh. Lực lượng Pháp tại đây sẽ giảm xuống còn 3,000 người vào cuối năm 2012, với khoảng 200 binh sĩ dự trù sẽ rời nơi đây trong Tháng Ba. Lực lượng NATO dự trù chuyển giao trách nhiệm an ninh cho quân đội Afghanistan trước khi rút các đơn vị chiến đấu khỏi nơi này vào cuối năm 2014. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT