Thursday, March 28, 2024

Pháp trúng thầu bán 126 chiến đấu cơ cho Ấn Ðộ


NEW DELHI (AFP) –
Công ty hàng không Pháp Dassault vừa trúng thầu cung cấp 126 chiến đấu cơ trị giá hàng tỉ đô la cho quân đội Ấn Ðộ, theo một nguồn tin chính phủ ở New Delhi cho báo chí hay hôm Thứ Ba.



Một chiếc phi cơ Rafale do hãng Dassault của Pháp chế tạo. (Hình: Francois Nascimbeni/AFP/Getty Images)


Công ty Dassault sẽ bán phi cơ chiến đấu loại Rafale cho Ấn Ðộ sau khi đánh bại liên công ty Âu Châu sản xuất chiếc Eurofighter để dành giao kèo trị giá khoảng $12 tỉ này.


“Công ty Dassault coi như đã đạt được giao kèo. Vì chỉ có hai công ty tranh với nhau và Dassault có giá thấp hơn,” theo nguồn tin trên.


Cuộc đấu thầu nhằm cung cấp phi cơ cho Ấn Ðộ, quốc gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, kéo dài trong bốn năm qua.


Ấn Ðộ hồi Tháng Tư tạo sự bất ngờ khi loan báo loại công ty Boeing và Lockheed Martin của Mỹ ra khỏi cuộc đấu thầu, một điều làm Washington không hài lòng. Ấn Ðộ cũng loại công ty Saab AB của Thụy Ðiển và công ty Nga chế tạo chiếc Mig 35 ra khỏi chương trình tuyển chọn.


Giá cổ phiếu của Dassault tăng 22.22% sau khi chính phủ Pháp xác nhận thắng trong cuộc đấu thầu này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT