Friday, March 29, 2024

Phe Áo Ðỏ biểu tình lớn ủng hộ thủ tướng Thái Lan


BANGKOK, Thái Lan (Reuters) – Hàng trăm ngàn người ủng hộ thủ tướng Thái Lan dự trù sẽ kéo về thủ đô Bangkok để tham dự biểu tình cuối tuần này nhằm bày biểu dương lực lượng sau mấy tháng có biểu tình của phía đòi giải tán Chính Phủ Yingluck Shinawatra.

Sự kiện phía đối lập chính trị với bà Yingluck dồn dập đưa đơn kiện đã khiến phía ủng hộ bà phải có thái độ, tạo lo ngại sẽ có đụng độ giữa hai bên.








Phe Áo Ðỏ nói sẽ có khoảng nửa triệu người tham gia biểu tình. (Hình: Getty Images)


Hàng chục ngàn người thuộc thành phần Áo Ðỏ ủng hộ bà Yingluck đã tập trung tại một vận động trường ở Bangkok hồi Tháng Mười Một để đáp lại các hoạt động của phía chống đối, nhưng bất ngờ giải tán tháng sau đó sau khi có các cuộc đụng độ khiến năm người chết và hàng chục người khác bị thương.

Giới hữu trách nói rằng họ không dự trù sẽ có bạo động lần này.

“Phía chống chính phủ sẽ ở bên trong thành phố Bangkok, trong khi phía ủng hộ sẽ ở bên ngoài,” theo lời Paradorn Pattanathabutr, một cố vấn an ninh của thủ tướng, cho báo chí hay.

“Một cuộc đối đầu ít có khả năng xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ để ý ngăn ngừa những kẻ gây rối,” ông Paradorn cho hay.

Lãnh đạo phía Áo Ðỏ nói rằng họ không muốn có đụng độ.

“Cuộc biểu tình của chúng tôi sẽ cho thấy rõ ràng là Thái Lan chỉ chấp nhận một thủ tướng được bầu lên một cách dân chủ chứ không ai khác,” theo lời Nattawut Saikua, một lãnh tụ Áo Ðỏ.

“Chúng tôi sẽ không dùng vũ lực. Chúng tôi không muốn có giao tranh.”

Phía Áo Ðỏ dự trù sẽ có khoảng 500,000 người đến tham dự biểu tình hôm Thứ Bảy, trong khi phía cảnh sát nói rằng chừng 350,000 sẽ tập trung ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, với nhiều người kéo về từ khắp nơi trong nước, đặc biệt từ các khu vực ủng hộ bà Yingluck ở phía Bắc và Ðông Bắc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT